Trung tâm dạy lái xe hơn 10.000m2 ‘xây lụi’ cam kết tự tháo dỡ

Đơn vị chủ đầu tư công trình xây dựng trái phép trung tâm dạy lái xe rộng hơn 10.000m2 tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã cam kết tự tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu.
 - Ảnh 1.

Công trình trung tâm dạy lái xe rộng hơn 10.000m2 xây dựng không phép tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai. (Ảnh: B.A)

Liên quan vụ phát hiện một trung tâm dạy lái xe hơn 10.000m2 'xây lụi' tại TP Biên Hòa, ngày 8/11, lãnh đạo phường Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết chủ đầu tư đã có cam kết tự tháo dỡ công trình.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 11/2019, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (trụ sở tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) sẽ di dời toàn bộ phương tiện và tháo dỡ các công trình xây trái phép tại khu phố Thiên Bình (phường Tam Phước), trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, ông Huỳnh Tấn Lộc - phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa, cho biết đã chỉ đạo phường Tam Phước xây dựng kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng trung tâm dạy lái xe không phép quy mô hơn 10.000m2 trên địa bàn.

Công trình nằm trên thửa đất số 243 và 244, tờ bản đồ số 43 (thuộc khu phố Thiên Bình) do Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đầu tư xây dựng vào tháng 4-2018 với quy mô khoảng 10.600m2, đến nay đã gần hoàn thành.

Điều đáng nói, mặc dù UBND phường Tam Phước và Đội quản lý trật tự đô thị TP Biên Hòa đã phát hiện, lập biên bản và yêu cầu ngưng thi công nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành đổ bê tông, làm đường rải đá nội bộ, bó vỉa trái phép. 

Trước tình hình trên, UBND phường Tam Phước đã kiến nghị UBND TP Biên Hòa xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế công trình.

Ngày 4/4, UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngày 31/5, UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định về việc cưỡng chế, buộc trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn phải khôi phục khu đất như hiện trạng ban đầu.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.