![]() |
|
Vườn thú trung ương tọa lạc ở vùng ngoại ô của thủ đô Bình Nhưỡng, có khoảng 5.000 con vật. Vườn bách thú được xây dựng lần đầu vào năm 1959, theo chỉ đạo của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. |
![]() |
|
Du khách chụp ảnh cùng lạc đà. |
![]() |
|
Hiện nay, "ngôi sao" mới nổi và thu hút sự chú ý của khách tham quan tại vườn thú này là những chú chó, thay vì sư tử, hổ, báo, hay những con gấu to lớn như nhiều nơi khác. |
![]() |
|
Vườn thú hiện có hàng chục giống chó khác nhau như chó kiểng Schnauzer, chó chăn cừu Đức, chó Shih Tzus và Saint Bernard. Chú chó Jindo, món quà của cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, hay con chó săn thuộc giống đặc trưng của Pung San cũng đang sống tại vườn thú này. |
![]() |
|
Khi mới thành lập, vườn thú chỉ có 50 con lừng. Một số cá thể được nuôi ở đây là quà của lãnh đạo các quốc gia. Trong đó, ngựa vằn và đà điểu là những món quà đến từ Tanzania, đười ươi do cố Tổng thốngSuharto của Indonesia dành tặng.Thị trưởng thành phố Kyoto của Nhật Bản cũng tặng cho vườn thú cổ một con báo đốm Mỹ. |
![]() |
| Tuy nhiên, vườn thú này cũng từng bị chỉ trích vì có điều kiện nuôi nhốt tạm bợ. Tạp chí Lonely Planet cho rằng những con thú đã bị nhốt trong các chuồng trại không phù hợp. |
![]() |
| Du khách Triều Tiên hôn chú rùa qua bể kính. |
![]() |
| Hoạt động cải tạo lại lại vườn thú bắt đầu lại vào năm 2014, theo kế hoạch của nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhằm tạo ra các công trình ấn tượng hơn và xây dựng trung tâm giải trí xung quanh thủ đô. |