Chủ cũ siêu dự án Dream City Phú Thọ liên tiếp huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn

Sau đợt huy động thành công 500 tỷ đồng từ cuối tháng 8 vừa qua, mới đây Địa ốc Việt Hân (chủ cũ dự án Dream City Phú Thọ 1,5 tỷ USD) lại công bố gọi thêm 500 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu. Gần đây, doanh nghiệp liên tiếp đón thông tin tiêu cực liên quan đến hai dự án BĐS ở miền Trung.
Địa ốc Việt Hân huy động nghìn tỷ để tăng vốn  - Ảnh 1.

Một góc dự án khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy do Địa ốc Việt Hân làm chủ đầu tư. (Nguồn: Báo Quảng Bình).

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân vừa phát hành thành công 50.000 trái phiếu tín chấp cho một tổ chức trong nước. Tổng số tiền thu được sau đợt phát hành này là 500 tỷ đồng.

Cụ thể, Chứng khoán HDB đã thu xếp cho Địa ốc Việt Hân đợt phát hành trái phiếu này. Toàn bộ trái phiếu phát hành đều là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. 

Số trái phiếu được chào bán có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 16/7/2028. Lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trái phiếu.

Doanh nghiệp cho biết, toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích tăng vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ, cũng như để thực hiện đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc dự án đầu tư khác của công ty.

Trước đó cuối tháng 8 vừa qua, Địa ốc Việt Hân đã công bố phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng với cùng mục đích. 

Đây là doanh nghiệp của đại gia Đinh Trường Chinh được thành lập vào năm 2006 trước khi rút lui vào tháng 10/2016. Vào thời ông Chinh, Địa ốc Việt Hân được biết đến thông qua hàng loạt dự án đầu tư khủng, trong đó có siêu dự án Dream City Phú Thọ với quy mô 2.000 ha, vốn đầu tư gần 1,5 tỷ USD (khoảng 33.000 tỷ đồng). Tuy nhiên dự án này đã bị tỉnh Phú Thọ ra quyết định thu hồi chỉ 2 năm sau khi ông Chinh rời đi.

Tính đến tháng 4/2020, vốn điều lệ của công ty là 2.817 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật hiện tại là bà Đào Thị Kim Nhung (sinh năm 1992) kiêm Tổng giám đốc công ty.

Trong thời gian gần đây, doanh nghiệp đã liên tiếp đón những tin tức không mấy tích cực. 

Mới đây ngày 24/9, trong cuộc họp của UBND tỉnh Đắk Lắk, dự án Khu dân cư đô thị Tây Bắc II của liên danh Địa ốc Việt Hân và CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Quang vừa được thông tin đang gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, do đó tỉnh sẽ không kịp thu tiền sử dụng đất trong năm 2021.

Đây là dự án có quy mô 29 ha, quy mô dân số gần 6.000 người với tổng mức đầu tư 2.161 tỷ đồng, nằm tại thị xã Buôn Hồ, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch lần đầu vào tháng 4/2015.

Tháng 7 vừa qua, Địa ốc Việt Hân cũng dính phải một vụ lùm xùm liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy (Quảng Bình) khi tự ý sử dụng tuyến đường vận chuyển vật liệu sát cầu Bệnh viện trên quốc lộ 1A, gây mất an toàn giao thông. Trong quá trình triển khai dự án, cơ quan quản lý nhà nước đã nhiều lần xử phạt chủ đầu tư do vi phạm, theo Báo Quảng Bình.

Đây là dự án có quy mô 9,9 ha với tổng mức đầu tư 520 tỷ đồng do Địa ốc Việt Hân làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án là từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2021.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.