Chủ đầu tư khu tứ giác Bến Thành muốn tăng vốn lên 8.000 tỉ đồng

Số vốn tăng thêm đến từ đợt phát hành trái phiếu Saigon Glory dự kiến phát hành trong năm nay.
Chủ đầu tư Khu tứ giác Bến Thành muốn tăng vốn lên 8.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu tứ giác Bến Thành có qui mô hơn 8.500 m2, nằm tại trung tâm TP HCM khi sở hữu 4 mặt tiền: Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.000 tỉ đồng. (Ảnh: Nguyên Ngọc)

Theo thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, Công ty TNHH Saigon Glory, chủ đầu tư khu tứ giác Bến Thành, đã thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

Cụ thể, Saigon Glory sẽ dùng toàn bộ 1.000 tỉ đồng dự tính thu được để tăng vốn điều lệ, thay vì để đầu tư khu tứ giác Bến Thành như thông tin đã công bố trước đó.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, Saigon Glory sẽ tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỉ đồng lên 8.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch trong năm nay, Saigon Glory sẽ phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn ba năm, lãi suất 11% mỗi năm đối với năm đầu tiên và không thấp hơn 11% mỗi năm tính từ năm thứ hai trở đi.

Hiện nay, Saigon Glory là chủ đầu tư Khu tứ giác Bến Thành (Dự án Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn, tên gọi thương mại là The Spirit of Saigon).

Theo thông tin công ty mẹ Bitexco công bố hồi giữa tháng 3, dự án đã thi công đến lầu 4 của khối đế, dự kiến quí IV/2020 sẽ hoàn thành khối đế. Dự án, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Về kết quả kinh doanh của Saigon Glory, trong hai năm 2018 và 2019, đơn vị này lần lượt lỗ sau thuế 3 tỉ đồng và gần 134 tỉ đồng.

Chủ đầu tư Khu tứ giác Bến Thành muốn tăng vốn lên 8.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của Saigon Glory (Đvt: Triệu đồng).

 

chọn
Cuộc chơi đất đấu giá sẽ không còn chỗ cho giới đầu cơ và tâm lý FOMO
Từ năm 2026, các quy định mới về đấu giá đất như tăng mức đặt cọc lên tối đa 50% giá khởi điểm và cấm tham gia đấu giá từ 2-5 năm với người bỏ cọc sẽ siết chặt thị trường. Chuyên gia dự báo sẽ khó lặp lại những cơn sốt đất ảo trên diện rộng như năm 2024, đồng thời sàng lọc hoàn toàn những nhóm đầu cơ mang tâm lý ăn xổi.