Chủ KCN Dốc Đá Trắng lo ngại khó khởi công trong tháng 7

KCN Dốc Đá Trắng của Viglacera đang chậm GPMB do việc áp dụng pháp Luật Đất đai, đền bù giữa huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa không thống nhất.

Toàn cảnh khu vực xây dựng KCN Dốc Đá Trắng. (Ảnh: Hoàng Huy). 

Tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi đối thoại với doanh nghiệp tại KKT Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn, Báo Khánh Hoà đưa tin.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Điều hành dự án KCN Dốc Đá Trắng (thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa) cho biết, dự án đã được động thổ ngày 2/4 và đang giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thủ tục đền bù, thu hồi đất chậm.

KCN Dốc Đá Trắng do CTCP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ (Hưng Yên) làm chủ đầu tư, có diện tích 288 ha, tổng vốn hơn 1.807 tỷ.  

Viglacera Yên Mỹ là công ty con do Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC) nắm 60% tỷ lệ sở hữu, tính đến 31/3/2025. 

Dự án có gần 45 ha nằm trên địa bàn Ninh Hòa. Sau khi địa phương phê duyệt chủ trương thu hồi đất vào cuối năm 2024, chủ đầu tư đã chuyển gần 70 tỷ để chi trả bồi thường, đến nay mới thu hồi được 10 ha, tương đương khoảng 31 tỷ.  

Vừa qua, UBND thị xã Ninh Hoà ra quyết định cưỡng chế 8 trường hợp, còn 3 hộ vẫn chưa có văn bản.

Theo ông Minh, với tiến độ hiện nay, khó khởi công dự án trong tháng 7 như kế hoạch. Chủ đầu tư kiến nghị Ban Quản lý KKT Vân Phong có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.   

Trước kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện Ban quản lý KKT Vân Phong cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để đủ điều kiện khởi công KCN Dốc Đá Trắng đúng tiến độ. Nguyên nhân chậm GPMB là do việc áp dụng pháp Luật Đất đai, đền bù giữa huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa không thống nhất. Sắp tới, lãnh đạo tỉnh sẽ họp với UBND thị xã Ninh Hòa.

Tại Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai, ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc dự án cho biết, sau khi Luật Đất đai 2024 hiệu lực, chủ đầu tư đã có định hướng chia giai đoạn đầu tư dự án.

Tuy nhiên, việc thực hiện theo quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch gặp vướng mắc về điều khoản chuyển tiếp dự án. Vì vậy, đơn vị đề nghị Ban Quản lý KKT Vân Phong có hướng dẫn cụ thể. 

Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai do CTCP Phương Mai làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu tháng 10/2011, thay đổi lần 1 vào tháng 11/2020. Dự án được thực hiện tại thị xã Ninh Hòa trên diện tích hơn 152 ha, tổng vốn đầu tư 4.072 tỷ.  

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhà đầu tư căn cứ theo phân kỳ của dự án để bồi thường đến đâu làm thủ tục thuê đất đến đó; giao đất theo tiến độ phân kỳ nhưng phải liền mạch liền thửa. 

Đây là dự án kéo dài từ Luật Đất đai 2003, vì vậy doanh nghiệp cần rà soát kỹ các hồ sơ đền bù từ trước năm 2003 đến nay để phối hợp gỡ vướng từng trường hợp cụ thể. 

chọn
Hiện trạng dự án Cap Padaran Mũi Dinh sẽ xây dựng gần 17.000 căn condotel ở Ninh Thuận
Khu du lịch Cap Padaran (tên cũ là Mũi Dinh Ecopark) có quy mô 16.781 căn condoteI trong các khối nhà cao tầng và hơn 500 căn thấp tầng; dự kiến thi công với 4 giai đoạn, hoàn tất vào năm 2032.