Chủ nhân của 'Gangnam style': Đời tư bê bối, sự nghiệp tụt dốc sau cú hit gây sốt toàn cầu

Sau 6 năm nổi đình đám khắp thế giới với bản hit Gangnam style, tên tuổi của nam ca sĩ Psy ngày càng đi xuống.

"Kẻ tâm thần" giàu có và bê bối

Psy tên thật là Park Jae-sang nhưng chàng ca sĩ mập mạp của làng nhạc Hàn Quốc lựa chọn nghệ danh này xuất phát từ chữ "psycho" (nghĩa là kẻ tâm thần trong tiếng anh).

Psy sinh ra tại quận Gangnam giàu có của thủ đô Seoul, nơi sinh sống của giới xa xỉ, hào nhoáng nhất xứ Hàn. Là con trai của một chủ tịch tập đoàn và một nữ doanh nhân thành công, Psy vốn đã được kỳ vọng sẽ trở thành một doanh nhân kế thừa sự nghiệp của cha mẹ nhưng anh lại quyết định rẽ ngang sang nghệ thuật.

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau

Psy theo học ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Boston từ năm 1996, chỉ được một học kỳ thì anh bỏ học và sang học ở một trường âm nhạc nhưng vẫn không lấy được bằng tốt nghiệp. Khi còn đi học, bạn cùng phòng của Psy khẳng định anh chàng là người lười nhác học hành và không phải chịu nhiều áp lực vì có gia đình giàu có.

Quyết tâm trở thành ca sĩ dù không có ngoại hình bảnh bao, Psy đã chứng minh mình thực sự là "kẻ tâm thần" của làng nhạc Hàn. Anh lần đầu xuất hiện trước công chúng vào tháng 1 năm 2001 với album mang tên "Psy... From the Psycho World". Nhưng ngay sau đó, anh chàng đã phải nộp phạt vì album này bị cáo buộc chứa "nội dung không phù hợp".

Chỉ 5 tháng sau khi phát hành, album của Psy đã bị cấm bán cho trẻ vị thành niên, khi quá nhiều người phàn nàn rằng sản phẩm này có thể tác động tiêu cực tới giới trẻ. Từ đó, Psy trở thành một nghệ sĩ bị liệt vào "danh sách đen" với nhiều đối tượng khán giả. Năm 2002, album thứ hai "Ssa 2" của anh tiếp tục bị cấm bán cho những người dưới 19 tuổi. Sự nghiệp chẳng mấy suôn sẻ, đến đời tư Psy cũng vướng nhiều bê bối. Vào năm 2001 khi vừa debut với vai trò ca sĩ, Psy đã bị cảnh sát Hàn bắt giam vì tội tàng trữ ma túy. Tuy chấp nhận nộp phạt để được tại ngoại nhưng đây vẫn là vết nhơ trong cuộc đời Psy, nhất là tại nền giải trí khó tính với đời tư nghệ sĩ như Hàn Quốc.

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau

Hai năm sau, ở tuổi 26, Psy nhập ngũ như bao thanh niên Hàn khác. Tuy nhiên, anh được miễn trừ nhiệm vụ của quân đội để làm việc cho một công ty phát triển phần mềm. Năm 2005, Psy xuất ngũ. Tuy nhiên, sau đó anh bị phanh phui không hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà vẫn lén lút đi diễn kiếm tiền trong thời gian vẫn tại ngũ. Người hâm mộ đã vô cùng giận dữ và dư luận ép Psy nhập ngũ lần hai vào năm 2007, cho dù khi này vợ nam ca sĩ sắp sinh con.

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau
Nam ca sĩ phải phục vụ tới 4 năm trong quân ngũ.

Cú hit Gangnam style "ác mộng"

Sự nghiệp không mấy rực rỡ nhưng Psy vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ. Phải tới năm 2012, mọi nỗ lực của anh mới được đền đáp. Ca khúc tưởng như chẳng có gì đặc biệt lại đưa Psy trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế.

Ca khúc và MV Gangnam Style trở thành hiện tượng toàn cầu. Cuộc đời cũng như sự nghiệp âm nhạc của anh chính thức bước sang trang mới, nam ca sĩ được nhiều chương trình và lễ trao giải thế giới mời biểu diễn. Cho tới thời điểm hiện tại, Gangnam Style đã vượt qua 3 tỷ lượt xem trên Youtube.

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau

Cú hit cực lớn đã mang về cho Psy nhiều thành công không tưởng, trong đó có danh hiệu nghệ sĩ châu Á đầu tiên có 10 triệu người theo dõi trên Youtube. Tuy nhiên chẳng bấy lâu sau, Psy nhận ra Gangnam Style ngày càng trở thành gánh nặng của anh.

Sau Gangnam Style, Psy tung ra ca khúc Gentleman với phong cách vui nhộn tương tự. Ca khúc vẫn có lượng người xem khủng nhưng Psy phải hứng chịu không ít chê bai. Nhiều người cho rằng MV bài hát này thô tục, thiếu sáng tạo. MV Gentlemen không qua được khâu kiểm duyệt của đài truyền hình Hàn Quốc KBS vì chứa hình ảnh kém văn minh và khiếm nhã.

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau
Hành động đá bay cột cấm đỗ xe của Psy trong MV nhận nhiều chỉ trích tại Hàn.

Từ đó, Psy cũng dần mất đi sức sáng tạo, dường như luôn cố gắng sao chép lại sự hài hước từng tạo nên cơn sốt của Gangnam Style mà bỏ quên phong cách thực sự của mình. Chính Psy từng nói: "Gangnam Style vừa là giấc mơ, vừa là ác mộng".

Năm ngoái, Psy cho ra mắt album tái xuất có tựa đề 4x2=8. Album mới của anh đã lột xác khác hẳn với những MV câu khách lộ liệu bằng chiều trò hài hước, lố lăng trước đây mà quay về với sự chân thành như những ca khúc anh từng sáng tác hơn chục năm trước.

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau

Nhưng thật không may, album này cũng không thành công như mong đợi. Ngoài ra, anh còn bị nghi ngờ dính líu đến bê bối của cựu tổng thống Hàn Quốc. Tên tuổi Psy ngày càng xuống dốc, không gì cứu vãn nổi.

Mới đây, công ty đại diện của Psy là YG bất ngờ thông báo chủ nhân bản hit "tỷ view" Gangnam Style đã chính thức hết hạn hợp đồng với công ty giải trí này. Psy đồng thời cũng quyết định sẽ không tiếp tục làm việc dưới sự quản lý YG sau 8 năm gắn bó.

Hiện nay, ở tuổi 41, Psy lại đơn độc trong sự nghiệp đang chưa tìm được con đường khởi sắc. Nhiều người cho rằng Psy hiện đã quá tuổi để tự bắt đầu lại mọi thứ trong khi ngoài kia lớp nghệ sĩ trẻ đầy tài năng đang mọc lên như nấm.

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau 'Gangnam Style' trở thành MV Hàn Quốc đầu tiên đạt 3 tỷ lượt xem

"Gangnam Style" của PSY chính thức đạt 3 tỷ lượt xem vào 26/11. Đây là MV Kpop có lượt xem lớn nhất tính tới hiện ...

chu nhan cua gangnam style doi tu be boi su nghiep tut doc sau cu hit gay sot toan cau Nhờ fan Hàn kêu gọi, 'Gangnam Style' đã bám sát 'See You Again'

Rapper nổi tiếng nhất Hàn Quốc sẽ kết hợp với thành viên Taeyang trong ca khúc mới, đồng thời bày tỏ cảm xúc sau khi ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.