Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Hodeco lên tiếng khi bị CTCK bán giải chấp ngay phiên HDC tăng trần

Trong giao dịch ngày 16/11, ông Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Hodeco đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 1 triệu cổ phiếu HDC. Ngay sau giao dịch, cổ phiếu HDC tăng trần lên mức 30.400 đồng/cp.

Ông Nguyễn Viết Liên, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) vừa thông báo bán ra 804.600 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trong giao dịch ngày 16/11.

Ông Liên cho biết, lý do thực hiện giao dịch là bị bán giải chấp do công ty chứng khoán thiếu tinh thần trách nhiệm và thiện ý, hạ tỷ lệ margin về 0 một cách đột ngột, mặc dù đã liên hệ đề xuất trong vòng 1 tuần sẽ bổ sung tài sản nhưng không được chấp thuận.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Liên tại Hodeco giảm từ 4,17% vốn điều lệ (tương đương 4,5 triệu cổ phiếu) còn 3,42% vốn điều lệ (tương đương 3,7 triệu cổ phiếu).

 Chủ tịch HĐQT Hodeco nêu lý do giảm tỷ lệ sở hữu.

Cùng thời điểm trên, Chủ tịch HĐQT Hodeco ông Đoàn Hữu Thuận cũng thông báo bán ra 200.000 cổ phiếu HDC, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của ông tại Hodeco từ 9,84% vốn điều lệ (tương đương 10,6 triệu cổ phiếu) còn 9,65% vốn điều lệ (tương đương 10,4 triệu cổ phiếu).

Tương tự ông Liên, lý do thực hiện giao dịch của ông Thuận là bị bán giải chấp, mặc dù đã liên hệ đảm bảo nộp tiền trong buổi sáng ngày 16/11.

Cùng ngày, Công ty Chứng khoán VPS thông báo bán giải chấp lần lượt 804.600 và 200.000 cổ phiếu HDC của ông Liên và ông Thuận, đúng bằng số lượng mà hai ông đã giao dịch.

Tại ngày ông Liên và ông Thuận bị bán giải chấp, cổ phiếu HDC tăng trần lên mức 30.400 đồng/cp.

 Tình hình giá cổ phiếu HDC trong 1 tháng gần đây. (Nguồn: TradingView).

Ở chiều ngược lại, sau khi bị bán giải chấp, ông Thuận đã đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu HDC trong giao dịch dự kiến từ ngày 22/11 - ngày 21/12, với lý do đảm bảo tỷ lệ nắm giữ sau khi bị bán giải chấp ngày 16/11.

Nói thêm về tình hình bán giải chấp của Hodeco, ngày 27/10, Thành viên HĐQT độc lập của công ty là ông Nguyễn Tuấn Anh đã thông báo bán giải chấp 105.000 cổ phiếu HDC từ ngày 25 - 26/10. 

Một đơn vị khác là CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh (ông Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT) cũng bán ra 105.000 cổ phiếu HDC cùng với lý do trên.

Trước đó, từ ngày 13/10 - ngày 24/10, cả ông Tuấn Anh cùng Đầu tư Thiên Anh Minh cũng đã bán giải chấp tổng cộng 208.800 cổ phiếu HDC.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.