Chủ tịch Hoàng Quân: Cổ đông HQC giới thiệu khách hàng sẽ được chia 1%

Tại ĐHĐCĐ thường niên hôm nay, Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân đã có đề nghị cổ đông HQC giới thiệu khách hàng mua dự án của công ty. Nếu mua thành công, cổ đông sẽ được chia 1%, người được giới thiệu cũng được giảm 1%.

Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân, ông Trương Anh Tuấn phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của doanh nghiệp. (Nguồn: HM).

Sáng hôm nay (ngày 22/4), CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại đại hội này, Chủ tịch HĐQT công ty, ông Trương Anh Tuấn đã đề nghị cổ đông giới thiệu khách hàng đến dự án của Hoàng Quân.

Ông Tuấn nói, “Trong niềm vui của nhà ở xã hội, của ĐHĐCĐ, tôi có một đề nghị nho nhỏ thế này, hiện nay, giống như anh MC vừa thông báo, chúng ta có khoảng 41.000 cổ đông. 

Như vậy, với 41.000 cổ đông này, chúng tôi có một đề nghị chính thức, tôi xin thay mặt HĐQT Hoàng Quân và những đơn vị liên kết với Hoàng Quân trong vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại.

Như vậy, với bất kỳ sản phẩm nào của Hoàng Quân làm chủ đầu tư hoặc liên kết làm chủ đầu tư, kể từ hôm nay, chỉ cần có xác nhận là đã đang nắm giữ cổ phiếu HQC hoặc đã từng nắm giữ cổ phiếu HQC thì được quyền giới thiệu khách hàng.

Khi giới thiệu mà được mua thành công như vậy, mỗi cổ đông sẽ được chia 1%, chi bằng tiền mặt. Bản thân người được giới thiệu cũng được giảm 1%, có thể sử dụng là tiền mặt hoặc giảm giá.”.

Theo ông Tuấn, đề nghị này sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 22/4. 

Trước đó, trong tháng 8/2022, Hoàng Quân đã khánh thành Chung cư nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông với quy mô 260 căn hộ tại TP Thủ Đức, TP HCM. Đây cũng là dự án nhà ở xã hội duy nhất hoàn thành và đưa vào sử dụng tại TP HCM trong năm 2022. 

Giai đoạn 2023 - 2030, công ty đặt mục tiêu hoàn thành 50.000 sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, như đã đăng ký đầu tư với Chính phủ. 

Tại đại hội này, ông Tuấn cũng cho biết, hiện Hoàng Quân đã có sẵn quỹ đất cho 15.000 căn hộ. Như vậy, Hoàng Quân đã đi trước các đơn vị khác ít nhất là khoảng 2 năm. 

Ông Tuấn cũng chia sẻ, hiện, ở TP HCM và 12 tỉnh thành như Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An,... Hoàng Quân có nhiều đối tác có sẵn quỹ đất và nguồn vốn.  

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn, một trong mục tiêu chính trong năm nay của Hoàng Quân là đẩy mạnh các hoạt động liên kết, sẽ liên kết mạnh về vốn, về HĐQT, liên kết về vốn để làm dự án. 

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.