Chủ tịch Nam Long chốt lời cổ phiếu trên đỉnh, người nhà lãnh đạo bán theo

Ngay sau thông tin Chủ tịch Nam Long Nguyễn Xuân Quang muốn chốt lời 1,3 triệu cổ phiếu NLG tại vùng đỉnh giá, mẹ của thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch cũng đăng ký bán 1,5 triệu cổ phần.

Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của ông Cao Tấn Thạch, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) vừa đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu NLG nhằm cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 3/6 đến ngày 2/7 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu bán ra thành công, bà Liễu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Nam Long từ 2,13% vốn điều lệ, tương ứng 5,85 triệu cổ phần xuống 1,59%, tương ứng 4,35 triệu cổ phần NLG.

HIện ông Cao Tấn Thạch cũng là cổ đông của Nam Long với số cổ phiếu NLG đang sở hữu là 1,26 triệu đơn vị.

Động thái đăng ký bán ra cổ phiếu NLG của người nhà thành viên HĐQT Nam Long diễn ra ngay sau khi ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT công ty công bố đã bán thành công 1,3 triệu cổ phần NLG.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Xuân Quang đã giảm sở hữu tại Nam Long từ 38,32 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,92%) xuống còn 37,02 triệu cổ phiếu (13,45%), tuy nhiên vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty.

Thời gian diễn ra giao dịch của ông Quang từ ngày 28/5 đến ngày 31/5, đây cũng là thời điểm giá cổ phiếu NLG lập đỉnh trong lịch sử niêm yết trên HOSE. Ước tính theo mức giá đóng cửa phiên cuối tháng 5 là 39.000 đồng/cp, ông Quang đã thu về gần 51 tỷ đồng sau thương vụ này.

Hiện mã NLG vẫn trong xu hướng tăng và tiếp tục hướng đến đỉnh giá mới quanh vùng 41.000 đồng/cp. Trường hợp bà Ngô Thị Ngọc Liễu giao dịch thành công, số tiền thu về ước đạt khoảng 61,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Nam Long chốt lời cổ phiếu trên đỉnh, người nhà lãnh đạo bán theo - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu NGL từ tháng 8/2020 đến nay. (Nguồn: VNDirect).

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Hiệp (con trai ông Nguyễn Xuân Quang) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 27/5 đến ngày 25/6, dự kiến nâng sở hữu tại Nam Long lên gần 1,87 triệu cổ phiếu (0,68%). Do chưa hết thời gian giao dịch, hiện chưa có thông tin về việc ông Hiệp có mua thành công hay chưa.

Tag:
chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.