Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn

Ngoài trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại địa chỉ C4 Giảng Võ (Hà Nội) vẫn duy trì hoạt động, đa phần các cửa hàng còn lại của công ty này "bất động", có nơi phủ bạt, che biển.
Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, biển hiệu cửa hàng Nhật Cường moblie chi nhánh tại phố Chùa Bộc (Hà Nội) đã "phủ bạt, che biển".


Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 2.

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 3.

Tại cửa hàng Nhật Cường ở 33 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm), tấm bạt của một công ty khác đã phủ lên biển hiệu của Nhật Cường Mobile.


Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 4.

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 5.

Mục đích để trả lại khách hàng những sản phẩm bảo hành, sửa chữa.


Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 6.

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 7.

Ngày 26/6 vừa qua, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã truy nã trong nước, truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy – Giám đốc Công ty Nhật Cường.


Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 8.

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - Ảnh 9.

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là công ty Nhật Cường). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.




chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.