Chuyên gia lý giải vì sao ngay sau Tết Nguyên đán miền Bắc nắng nóng 37 độ C

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc đài khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đây là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2018, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây gây hiện tượng nắng nóng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua (4/3), vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển về phía miền Bắc.

Nhiệt độ các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng gia tăng. Nắng nóng ở khu tây bắc Bắc Bộ đã mở rộng ra nhiều địa phương khác, cường độ nóng bức cũng tăng theo. Có nơi nắng nóng đạt mức gay gắt.

chuyen gia ly giai vi sao mien bac nang nong 37 do c
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ có những nơi lên hơn 37 độ C (Ảnh minh họa).

Ghi nhận vào lúc 19h ngày 4/3, các Trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) lên mức 30,30C; Hoài Đức (Hà Nội) 30,5 độ C. Ba Vì (Hà Nội) cao hơn 31,7 độ C; TX.Hà Nam (Hà Nam) 31,9 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) tăng lên 33,7 độ C; Nho Quan (Ninh Bình), Phiềng Lanh (Sơn La) và TP.Hòa Bình xuất hiện nắng nóng nhẹ 35 độ C. Lạc Sơn (Hòa Bình) 35,5 độ C; Phù Yên (Sơn La) 36,2 độ C; Sông Mã (Sơn La) 35,8 độ C; Yên Châu (Sơn La) nóng hơn 36,5 độ C. Mường La (Sơn La) 36,8 độ C; Mai Châu (Hòa Bình) nắng nóng đạt mức gay gắt 37,5 độ C.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, thông thường vào tháng 3 hàng năm, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây gây hiện tượng nắng nóng cục bộ.

Ông Hải cho biết thêm, có những năm, nắng nóng đến sớm từ cuối tháng 2 nhưng năm nay vào đầu tháng 3 mới xuất hiện nắng nóng. Đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 5/3.

“Tuy năm nay có đợt nắng nóng sớm nhưng miền Bắc vẫn còn rét nhưng không có rét đậm, rét hại. Theo nhận định của tôi, từ ngày 6/3, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ kết thúc, trời rét vào đêm và sáng”, ông Hải thông tin.

Theo ông Hải, vào ngày 8/3, sẽ có đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc và trời chuyển rét hẳn.

Ông Hải cho biết thêm, vào những ngày nắng nóng, trời không mưa, độ ẩm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Đặc biệt, vào mùa này, người dân hay đốt nương làm rẫy nên đề nghị người dân thực hiện đúng hướng dẫn đốt nương theo quy định.

“Người dân không nên đốt nương lúc gió to, đốt khi trời hanh khô nhất,... Đặc biệt, người dân nên đốt nương vào buổi sáng khi củi khô vẫn còn ẩm thì sẽ cháy chậm hoặc đốt ngược hướng gió, đốt từ đỉnh đồi xuống dưới đồi là tốt nhất”, ông Hải khuyến cáo.

Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây tác động đến miền Bắc đang bị một bộ phận không khí lạnh từ phương bắc di chuyển xuống và nén yếu từ xa. Không khí bị nén chuyển động, sinh ma sát gây tăng nhiệt.

Theo đó, ngày hôm nay (5/3), nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nóng nực này. Dự báo phía đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lên đến 30-32 độ C, vùng núi một số nơi đạt mức 33-35 độ C. Phía tây Bắc Bộ dao động từ 32-34 độ C, khu tây bắc nắng nóng 35-37 độ C, một số địa phương cao trên 37 độ C.

Sang ngày 6/3, do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng, nhiệt độ miền Bắc đồng loạt trùng xuống. Nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ giảm dần rồi chấm dứt.

chuyen gia ly giai vi sao mien bac nang nong 37 do c Mưa đá bất ngờ rơi trong đêm ở Lào Cai

Trong vòng 1 giờ, có vài đợt mưa đá rơi xuống, nhiều người dân bất ngờ trước sự việc này.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.