Cô dâu ung thư qua đời sau khi kết hôn 18 tiếng trên giường bệnh

Một cặp đôi người Mỹ đã quyết định tổ chức lễ kết hôn ngay trong bệnh viện, 18 tiếng trước khi cô dâu qua đời vì căn bệnh ung thư vú.

Theo Sina đưa tin, một cặt đôi người Mỹ David Mosher và Heather Mosher đã quyết định tổ chức lễ kết hôn ngay tại bệnh viện St. Francis, thành phố Hartford, bang Connecticut, bất chấp các cuộc phẫu thuật, xạ trị và cô dâu Heather phải thở bằng máy.

co dau ung thu qua doi sau khi ket hon 18 tieng tren giuong benh
Lễ cưới của Heather diễn ra tại bệnh viện St. Francis, thành phố Hartford, bang Connecticut.

Heather và David quen nhau tại một lớp nhảy vào năm 2015 và họ yêu nhau sau đó một năm, khi chú rể David dự định cầu hôn bạn gái thì cô bị chẩn đoán mắc ung thư vú.

co dau ung thu qua doi sau khi ket hon 18 tieng tren giuong benh
Heather Mosher mặc váy cưới trắng, nằm trên giường, đeo mặt nạ oxy

Vào ngày cưới, gia đình và bạn bè đã cùng nhau giúp Heather mặc váy, trang điểm và đội tóc giả. Cô và David trao nhau lời thề tại nhà nguyện của bệnh viện.

co dau ung thu qua doi sau khi ket hon 18 tieng tren giuong benh
"Thật không tưởng khi tôi vừa trao lời thề với cô ấy và nói lời tạm biệt", David nói.

Cô dâu Heather Mosher đã trút những hơi thở cuối cùng, 18 tiếng sau khi hôn lễ được tổ chức trước sự chứng kiến của bạn bè và những người thân trong gia đình.

"Thật không tưởng khi tôi vừa trao lời thề với cô ấy và nói lời tạm biệt", David nói.

co dau ung thu qua doi sau khi ket hon 18 tieng tren giuong benh
David và Heather trao nhau lời thề trong hôn lễ diễn ra 18 giờ trước khi cô dâu qua đời.
co dau ung thu qua doi sau khi ket hon 18 tieng tren giuong benh Cụ bà 80 tuổi người Anh lặn xuống đáy biển ăn mừng sinh nhật

Nhân sinh nhật lần thứ 80 của mình, một cụ bà người Anh quyết định trải nghiệm thực tế mạo hiểm mà ai nghe qua ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.