Cổ động viên bất ngờ khi vé chợ đen trận Việt Nam vs Malaysia vòng loại World Cup 2022 bị hét giá cao gấp 5 lần

Chỉ vài tiếng sau khi mở bán, vé trực tuyến trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, ở tất cả mệnh giá đã được bán hết. Dân phe vé lại được dịp làm ăn khi rao bán cao gấp 5 lần so với giá gốc.

Từ 19/9, dạo quanh các trang mạng xã hội, dân phe vé đã bắt đầu rao bán tất cả các hạng ghế với giá cao gấp 5 lần giá niêm yết từ VFF. Nhiều người còn làm dịch vụ đặt vé thuê trong đợt mở bán vé tiếp theo.

Cụ thể, cặp vé mệnh giá 300.000 đồng được bán lại với trá 3 triệu đồng, vé loại 2 mệnh giá 400.000 đồng có giá chợ đen 4 triệu đồng/cặp, thậm chí có người còn bán vé hạng 1 có giá 500.000 đồng lên 8 triệu đồng/cặp.

Đa số những người chậm tay không đăng kí được vé đều tỏ ra bất ngờ về giá vé cao ngất ngưởng như vậy.

Nhiều người bắt đầu giao bán vé với giá trên trời. (Ảnh chụp màn hình).

Anh Hoàng Trọng Thái ( Đội Cấn, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đăng kí mua muộn nên không còn vé. Tìm hiểu trên các trang bán vé chợ đen thì thấy giá quá cao, gấp 5 – 6 lần giá gốc, không đủ điều kiện để mua, đành đợi gần vào trận xem có rẻ hơn không. Đúng là mua vé xem bóng đá khó hơn mua nhà".

Dịch vụ đặt vé hộ cũng đã xuất hiện tràn lan, với quảng cáo nhận đặt tất cả các loại vé các mệnh giá khác nhau từ vé Vip, vé mời và các loại vé khán đài với số lượng không giới hạn.

Ngoài phe vé giá cao, tại trận này còn rầm rộ xuất hiện dịch vụ đặt vé thuê. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo chính thức mở bán vé xem trận đấu vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Vé có 4 mệnh giá vé đó là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng/vé.

Toàn bộ các hạng vé trận đấu được mở bán từ 10h ngày 19/9/2019, và kết thúc vào 17h ngày 23/9/2019 hoặc ngay khi hết vé.

70838157_2529720073950830_5723979327142363136_n

Cổ động viên có thể mua vé theo hình thức thanh toán bằng ví điện tử trên ứng dụng VinID, thẻ Credit… và đặc biệt mỗi người chỉ được mua một lần bằng chứng minh thư/Thẻ căn cước công dân, một lần mua được 4 vé cùng mệnh giá.

Theo VFF, thời gian trả vé từ ngày 27/9/2019 đến hết ngày 7/10/2019. Sau thời gian quy định, vé sẽ được chuyển về Liên đoàn bóng đá Việt Nam và trả cho khách hàng trong duy nhất ngày 9/10/2019 (từ 9h đến 17h).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.