Cô gái trốn cách li từ Hà Nam vào Bà Rịa – Vũng Tàu để cưới chồng

Chưa hết thời gian cách li theo quy định, chị B.V.A (24 tuổi, trở về từ Nhật Bản) đã tự ý rời nơi cư trú ở tỉnh Hà Nam, vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị làm lễ cưới.

Ngày 10/3, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cơ quan y tế và công an phường Phước Hưng, TP Bà Rịa đang tiến hành theo dõi sức khỏe đối với chị B.V.A (24 tuổi, ngụ tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Cô gái này được xác định đã tự ý rời khỏi nhà để vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi đang trong thời gian cách li.

Theo đó, B.V.A từ Tokyo (Nhật Bản) trở về quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Do về từ vùng dịch, cơ quan chức năng địa phương yêu cầu cô gái cách li tại nhà 14 ngày, từ 26/2 đến hết ngày 10/3. Thời điểm này, sức khỏe của B.V.A. bình thường, không ho, sốt, nhiệt độ cơ thể là 36,4 độ C.

Tuy nhiên, ngày 5/3, chị B.V.A. đã rời khỏi nhà, đi xe khách lên sân bay Nội Bài và sau đó bay vào Tân Sơn Nhất (TP HCM). Tại đây, cô gái đi taxi về nhà cha ruột ở phường Phước Hưng (TP Bà Rịa) để chuẩn bị lễ cưới, dự kiến ngày 14/3.

Sau khi phát hiện B.V.A đã tự ý rời khỏi nhà khi chưa hết thời gian cách li theo qui định, UBND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã gửi công văn hỏa tốc đến TP Bà Rịa để thông báo về trường hợp này nhằm có biện pháp phù hợp.

Cơ quan chức năng TP Bà Rịa đã nhanh chóng kiểm tra, hướng dẫn trường hợp này cách li tại nhà dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Tài thời điểm kiểm tra đến nay, chị B.V.A. không có các dấu hiệu như sốt, ho, nhiệt độ cơ thể 36,5.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.