Trung Quốc ghi nhận chỉ 19 ca nCoV mới

Trung Quốc thông báo 19 ca nhiễm mới nCoV hôm nay, mức thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát, trong khi 17 người tử vong, giảm 5 so với hôm trước.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay báo cáo 19 trường hợp dương tính mới với nCoV, giảm mạnh so với 40 ca một ngày trước. Đây cũng là mức tăng số ca nhiễm mới thấp nhất ở Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu về Covid-19 từ 20/1.

Trung Quốc ghi nhận chỉ 19 ca nCoV mới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Vũ Hán hôm 22/2 (Ảnh: AFP).

17 trong số 19 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Vũ Hán, tâm dịch Covid-19, hai người còn lại ở Bắc Kinh và Quảng Đông là du khách nước ngoài đến từ Anh và Tây Ban Nha.

Trung Quốc báo cáo thêm 17 người tử vong vì nCoV hôm qua, toàn bộ đều ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết trên toàn Trung Quốc đại lục lên 3.136.

Đến nay, 80.754 người ở nước này bị nhiễm nCoV. Trong họp báo hôm qua, WHO cho biết trong các ca nhiễm này, "hơn 70% đã bình phục và xuất viện".

Trong khi tốc độc lây lan của dịch Covid-19 ở Trung Quốc giảm mạnh trong tuần qua, giới chức đang dần lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh ở những người trở về từ các điểm nóng của dịch hiện nay, như Iran và Italy. Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 69 ca nhiễm nCoV mới có nguồn gốc từ nước ngoài.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc và đã xuất hiện tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 114.000 người nhiễm, hơn 4.000 người chết.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.