Số ca nhiễm mới virus corona ở Trung Quốc giảm kỉ lục

Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 99 ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) và 28 ca tử vong trong ngày 6/3.
Số ca nhiễm mới virus corona ở Trung Quốc giảm kỷ lục - Ảnh 1.

Số ca tử vong và mắc Covid-19 ở Trung Quốc giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Getty)

China Daily dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 6/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 99 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 74 trường hợp tại tâm dịch Hồ Bắc. Đây là ngày có số ca nhiễm mới thấp kỷ lục ở Trung Quốc đại lục kể từ khi giới chức nước này bắt đầu công bố thống kê hàng ngày từ 20/1 về dịch Covid-19 do virus corona gây ra. Như vậy, tính đến hết ngày 6/3, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 80.651 ca mắc Covid-19.

Trong ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm 28 ca tử vong vì Covid-19, thấp nhất kể từ khi công bố thống kê, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này ở đây lên 3.070. Toàn bộ 28 ca tử vong ghi nhận hôm qua đều ở tâm dịch Hồ Bắc, trong đó thành phố Vũ Hán chiếm 21 ca.

Tình hình dịch Covid-19 có xu hướng được kiểm soát khi số ca nhiễm mới và số ca tử vong tiếp tục giảm mạnh. Một số địa phương ở Trung Quốc thông báo sẽ mở lại các trường học sau hơn một tháng đóng cửa vì dịch bệnh. 

Tỉnh Thanh Hải cho biết sẽ cho học sinh trung học phổ thông, trường đào tạo nghề quay trở lại trường từ ngày 9-13/3, trong khi các trường trung học cơ sở mở lại vào cuối tháng 3. Tỉnh Quý Châu cũng cho học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở đi học trở lại từ ngày 16/3. Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng, tâm dịch Vũ Hán có thể sẽ không còn ghi nhận ca nhiễm mới nào từ cuối tháng 3 này.

Dịch Covid-19 bùng phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm ngoái, đến nay đã lan ra hơn 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Covid-19 khiến hơn 3.400 người tử vong và hơn 100.000 người nhiễm bệnh. Tại châu Á, dịch đang bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi tại châu Âu, số ca mắc Covid-19 cũng bắt đầu tăng mạnh.

Tại Italia, số ca tử vong vì Covid-19 đã lên 197 trường hợp, trong khi số ca mắc bệnh lên 4.636. Italia hiện là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Pháp cũng ghi nhận 613 ca nhiễm và 9 ca tử vong. Trong khi đó, Anh đã có thêm trường hợp thứ hai tử vong vì Covid-19 và 163 ca nhiễm.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.