Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft?

Siêu du thuyền dài hơn 126 m của Paul Allen có tên Octopus, vừa được rao bán trên thị trường vào đầu tháng 9/2019 với giá 295 triệu euro (khoảng 326 triệu USD).
Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 1.

Paul Allen (trái), qua đời vào tháng 10/2018 ở tuổi 65, đồng sáng lập Microsoft cùng Bill Gates vào năm 1975. Ông rời tập đoàn này năm 1983. Theo Bloomberg Billionaire Index, Allen đã biến cổ phần của mình tại Microsoft thành khối tài sản 26 tỉ USD trong 3 thập kỷ tiếp theo. (Ảnh: CBS News).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 2.

Thông qua Công ty Vulcan mà ông sáng lập năm 1986, Paul Allen đã mua lại các câu lạc bộ thể thao, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp. Allen không có vợ hay con cái để kế thừa tài sản kếch xù. Ông kí cam kết với tổ chức Giving Pledge, nên ít nhất một nửa tài sản của ông đã được phục vụ cho các hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: The Seattle Times).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 3.

Du thuyền Octopus là nơi mà Allen đã tiệc tùng cùng các tên tuổi nổi tiếng như ban nhạc U2 hay danh ca Mick Jagger. Octopus từng du ngoạn đến các thành phố lớn như Venice và Thượng Hải. (Ảnh: Burgess).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 4.

Paul Allen có mối quan hệ sâu sắc với chiếc du thuyền do người Đức xây dựng này. Theo cuốn hồi kí Idea Man, ông chia sẻ rằng khi được bàn giao du thuyền vào năm 2003, ông đã thật sự choáng ngợp bởi kích thước của nó. Vào thời điểm đó, Octopus là du thuyền lớn thứ 4 thế giới, còn 3 chiếc top đầu được xây dựng để phục vụ các nguyên thủ quốc gia. (Ảnh: Flickr).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 5.

“Lần đầu tiên bước chân lên Octopus, tôi cảm tưởng như mình đang ở trên một con tàu vũ trụ. Có thể nói mỗi chuyến đi với du thuyền này đều chứa mọi đam mê của tôi”, Allen mô tả. (Ảnh: Yacht Charter Fleet).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 6.

Trong cuốn hồi kí, ông viết thêm rằng Octopus sở hữu nhiều tiện nghi như hồ bơi, sân bóng rổ, rạp chiếu phim, và một phòng thu âm với tầm nhìn ra đại dương bao la. (Ảnh: Flickr).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 7.

Nặng hơn 9.000 tấn, siêu du thuyền này không chỉ đơn giản ra đời với mục đích du lịch, Octopus còn được thiết kế để chinh phục những địa hình khó khăn ở các nơi xa xôi nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học. (Ảnh: Flickr).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 8.

Octopus đã trải qua 8 tháng để được tái trang bị. Du thuyền có chỗ ở cho 26 khách ở 13 cabin, và một phòng lớn cho đoàn thủy thủ 63 người. Nó cũng sở hữu 2 thang máy, một tàu ngầm có sức chứa 8 người, 2 sân bay trực thăng, và một chiếc xe SUV bên trong. (Ảnh: Flickr).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 9.

Allen chia sẻ rằng qua các chuyến đi khám phá của Octopus, ông đã phát hiện ra những điều thú vị như một tàu sân bay bị chìm, hay một xác thuyền La Mã cổ đại ở biển Tyrrhenum, Italy. (Ảnh: Flickr).

Có gì ở siêu du thuyền 326 triệu USD của nhà đồng sáng lập Microsoft? - Ảnh 10.

Ngoài Octopus, 2 tài sản đáng chú ý khác của Paul Allen là CLB bóng rổ Portland Trail Blazers và CLB bóng bầu dục Seattle Seahawks. Theo Bloomberg Billionaire Index, 2 câu lạc bộ này có tổng trị giá hơn 3 tỷ USD. (Ảnh: NBC).

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.