Con đường phạm tội của nhà sư ăn chơi khét tiếng Thái Lan

Tự xưng có khả năng nhìn thấu quá khứ, nhà sư Thái Lan đi khắp nơi giảng đạo và lợi dụng danh tiếng để lạm dụng trẻ em, lừa đảo.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan

Luang Pu Nen Kham trong chuyến thăm nhà máy đóng máy bay Cessna Jet ở bang Kansas, Mỹ, năm 2012.

Luang Pu Nen Kham, hay còn gọi là Wirapol Sukphol, sinh năm 1979 trong một gia đình nông dân ở tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Ông ta luôn nói rằng năm 6 tuổi đã ngồi thiền trong một nghĩa địa. Vào những ngày lễ trọng của đạo Phật, Luang Pu mặc đồ trắng vào chùa ở, theo Bangkok Post.

con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Tròn 15 tuổi, Luang Pu trở thành tiểu. 6 năm sau, ông ta theo học ở tu viện Wat Pa Don That trong tỉnh Ubon Ratchathani. Luang Pu tuyên bố có khả năng nhìn thấu quá khứ lúc nhập định trong chùa hang ở huyện Khong Jiam. Sau đó, Luang Pu đi hành hương khắp các tỉnh thành trong nước và nước ngoài. Ông ta thường xuyên được mời tới giảng dạy ở các tu viện, tập đoàn và giáo viện ở nước ngoài. Năm nào ông ta cũng sang Lào, Pháp và Mỹ để giảng giải Phật pháp.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Luang Pu trong chuyến đi truyền giáo tới Ai Cập năm 2010. Năm 1999, ông ta từng đến làng Ban Yang ở Si Sa Ket và được một người dân địa phương tặng một mảnh đất giá trị để xây chùa. 11 năm sau, chùa vẫn chưa xây, thay vào đó là tu viện Wat Pa Khanti Tham mà Luang Pu là chủ tịch, còn người phụ nữ hiến đất bị dọa giết vì đòi lại mảnh đất.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Mỗi lần rời khỏi tu viện ở Si Sa Ket, ông ta thường di chuyển bằng trực thăng hoặc máy bay riêng.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Nếu phải đi gần nhà, ông ta sẽ đi bằng chiếc Rolls-Royce Phantom có giá 1,2 triệu USD.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Cảnh sát Thái Lan phát hiện Luang Pu sở hữu nhiều bất động sản, chi ba triệu USD không rõ nguồn gốc để mua 22 chiếc xe Mercedes-Benz. Cơ quan điều tra cũng tìm thấy 11 triệu USD tiền mặt khi lục soát tu viện ở tỉnh Si Sa Ket. Ông ta lập tức bỏ trốn ra nước ngoài và xuất hiện tại Mỹ hai năm sau đó.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Bức ảnh tố cáo Luang Pu có quan hệ bất chính với phụ nữ
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Luang Pu đếm cọc tiền USD trên máy bay riêng.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan
Cục Điều tra Tội phạm Thái Lan khám xét ba ngôi nhà do bố mẹ của Luang Pu đứng tên ở Ubon Ratchathani. Ông ta bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, lừa đảo và rửa tiền. Nhân viên Cục điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã bay sang Mỹ vào cuối tuần trước để thúc đẩy việc dẫn độ Luang Pu về nước. Ông ta dự kiến được đưa về Thái Lan vào ngày 19/7 sau 4 năm lẩn trốn.
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan Toàn cảnh bê bối tham nhũng của sư chùa Thái Lan
con duong pham toi cua nha su an choi khet tieng thai lan Hàng ngàn người đối đầu cảnh sát ở chùa sư Thái bị tố tham ô
chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.