Đà Nẵng sắp khai trương không gian ẩm thực 'khủng" đón 5.000 người cùng lúc

Không gian ẩm thực "Bốn mùa hương sắc" rộng 20.000m2 sẽ chính thức khai trương ngày 29/4 tại số 1 đường Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng.

Thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, bên lề Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, ngày 29/4, tại số 1 đường Phan Đăng Lưu sẽ khai trương không gian ẩm thực "khủng" với diện tích lên tới hơn 20.000m2, tương đương sức chứa 5.000 thực khách.

da nang sap khai truong khong gian am thuc khung don 5000 nguoi cung luc
Không gian ẩm thực "Bốn mùa hương sắc" rộng 20.000m2 sẽ chính thức khai trương ngày 29/4 đón đến 5.000 người cùng lúc. (Ảnh: CTV)

Không gian ẩm thực này với tên gọi “Bốn mùa hương sắc” được thiết kế với ý tưởng xoay quanh bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông bao gồm món ăn Nhật Bản; món Âu đa sắc màu: piza, spaghetti; món lẩu và ẩm thực Việt là những món ngon tiêu biểu hội tụ từ khắp ba miền.

Vua đầu bếp trứ danh Phạm Tuấn Hải là người hướng dẫn và trực tiếp chế biến các món ăn phục vụ thực khách.

Bên lề ẩm thực, khách khi đến đây ăn uống còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn độc đáo như ảo thuật, múa xiếc Ấn Độ, múa lửa và những màn dancing sôi động được trình diễn bởi các vũ công Ukraina quyến rũ, bốc lửa.

Các trò chơi dân gian thú vị như bịt mắt bắt dê, bịt bắt đập trống, đi cầu kiều… cũng sẽ mang đến những phút giây giải trí thư giãn, sảng khoái cho tất cả thực khách.

da nang sap khai truong khong gian am thuc khung don 5000 nguoi cung luc Khách du lịch đổ xô xuống biển Đà Nẵng chơi bên lề pháo hoa quốc tế

Khách du khách trong và ngoài nước đổ về biển Mỹ Khê - bãi biển đẹp nhất hành tinh, TP Đà Nẵng vui chơi chờ ...

da nang sap khai truong khong gian am thuc khung don 5000 nguoi cung luc Cận cảnh khán đài có sức chứa 17.000 chỗ ngồi tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng có khán đài với sức chứa 17.000 chỗ ngồi và sân khấu rộng đến 2.000m2 hứa hẹn ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.