Đã tháo dỡ 70% văn phòng Công ty Alibaba tại tỉnh Đồng Nai

Văn phòng trái phép này được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm với diện tích 302,6 m2, đứng tên ông Nguyễn Thái Lĩnh.

Chiều 18/9, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty) bị bắt giữ tại văn phòng ở TP HCM vì liên quan cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tập đoàn này còn có 3 văn phòng tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) gồm một văn phòng tại xã Phước Thái và 2 văn phòng tại xã Long Phước. Hiện trụ sở đặt tại xã Long Phước đã được tháo dỡ 70% sau khi nhận được quyết định cưỡng chế của UBND xã.

70556950_1387933941381503_1183961559672553472_n

Công an bao vây trụ sở Công ty Alibaba chiều 18/9. (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo xã này, đây là văn phòng trái phép được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm nằm ở tại thửa đất 196, tờ bản đồ số 61 thuộc ấp Tập Phước với diện tích 302,6 m2. Người đứng tên quyền sử dụng lô đất này là ông Nguyễn Thái Lĩnh.

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016 với ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Thái Luyện có góp vốn 80%, hai cổ đông là ông Nguyễn Thái Lĩnh và ông Nguyễn Thái Lực. Cả ba là anh em ruột.

Tính đến nay, công ty này và hơn 20 công ty do các cổ đông của Alibaba lập ra đã phân lô trên giấy và bán nền tại 48 khu đất phân lô trên địa bàn các tỉnh thành như TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận với hàng ngàn nền đất.

Theo chính quyền các địa phương, những vị trí đất do công ty Alibaba rao bán trên không có dự án phân lô bán nền, là đất nông nghiệp, do các cá nhân đứng tên. Tuy nhiên, Công ty Alibaba đã bán nền đất và thu tiền của hơn 7.000 khách hàng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.