Đắk Lắk: Đau lòng nghi án mẹ trầm cảm sau sinh giết con

Sau khi sinh, chị H Phe Siu có biểu hiện trầm cảm, nhiều lúc nói năng không bình thường như người bị tâm thần và xem con mình như người lạ.

Hôm nay, 25/12, báo Người lao động dẫn thông tin xác nhận từ một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chị H Phe Siu (SN 1998, ngụ buôn Tùng Tăh, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra vụ việc giết con đẻ của mình.

dak lak dau long nghi an me tram cam sau sinh giet con
Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu bé. (Ảnh B.N/NLĐ).

Liên quan đến sự việc này, báo Giao thông viết: "Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 24/12, chị H’Phe Siu ở nhà cùng con ruột là Y Hiếu Siu (SN 22/2). Đến khoảng 11h cùng ngày, chị H’Phe bất ngờ đặt cháu Y Hiếu lên giường rồi dùng chiếc gối màu đen đè lên mặt của cháu khiến cháu bé tử vong.

Thấy cháu Y Hiếu đã tử vong nên chị H'Phe đi thông báo cho chồng biết sự việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị H’Phe bị bệnh tâm thần, đã được điều trị tại Bệnh viện tâm thần TP Buôn Ma Thuột, vừa được xuất viện khoảng 1 tuần.

Điều đáng chú ý là chị H Phe Siu coi con mình như người lạ".

dak lak dau long nghi an me tram cam sau sinh giet con Nghi vợ mời thầy cúng hại mình, chồng giết con, chém vợ rồi tự sát

Cho rằng vợ mời thầy cúng về làm vía hại mình Lương Văn Hùng đã sát hại con gái 2 tuổi, chém trọng thương vợ ...

dak lak dau long nghi an me tram cam sau sinh giet con Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ

Trong lúc hai con nằm chết trong phòng ngủ thì người mẹ bỏ về quê ở Hậu Giang. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan ...

dak lak dau long nghi an me tram cam sau sinh giet con Tử hình người đàn ông đồng tính giết 'con trai nuôi' ở khách sạn

Hậu chở “con trai nuôi” vào khách sạn. Khi D. đang ngủ say, Hậu dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết rồi uống ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.