Đắk Lắk: Trả hồ sơ vụ chạy án giá 200 triệu đồng

Sáng ngày 13/10, sau 4 ngày xét xử, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Nguyễn Thị Hằng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều, làm rõ.
dak lak tra ho so vu chay an gia 200 trieu dong
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, 28/10/2011, bà Phạm Thị Lán (SN 1960, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang khi đang mô giới cho Hoàng Thị Gái (SN 1967) và Lê Thị Hằng (SN 1976, ngụ huyện Ea Kar) bán dâm.

Đến ngày 4/11/2011, bà Lán bị cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar bắt tạm giam và khởi tố về tội “Chứa mại dâm”. Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cũng ra quyết định đưa Gái và Hằng vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đắk Lắk chữa bệnh với thời gian 6 tháng.

Nhận được tin, em giá mình là Hoàng Thị Gái bị bắt, bà Hoàng Thị Phụng (SN 1958, ngụ huyện Cư Jút) đã liên lạc với ông Triệu Đức Nhật (SN 1960, chồng bà Lán) tìm cách để bà Lan hưởng án treo còn Hằng và Gái được giảm thời gian chữa bệnh.

Ông Nhật đã quen biết bà Nguyễn Thị Hằng (chuyên nhận tiền chạy án), thông qua bà Phụng, để “chạy án” cho Lán với số tiền 200 triệu đồng. Án không “chạy” được, bị cáo Lán vẫn bị tòa án tuyên phạt với mức án 5 năm.

“Tiền mất, án vẫn không được chạy” nên ông Nhật gửi đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ “chạy án” của các cán bộ lên VKSND Tối cao.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12/11/2014, TAND huyện Ea Kar tuyên phạt bị cáo Hằng 8 năm tù. Tiếp đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15/7/2015, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đã hủy bỏ toàn bộ bản án sơ thẩm, trả lại toàn bộ hồ sơ để điều tra, xét xử lại từ đầu theo luật tố tụng.

chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.