Đắk Nông: Thêm đập thủy lợi nguy cơ vỡ, sơ tán nhiều hộ dân

Do mưa lớn nhiều ngày, đập thủy lợi ở xã Trường Xuân xuất hiện nhiều vết nứt, nguy cơ vỡ, khiến lực lượng chức năng phải sơ tán các hộ dân dưới hạ du đến nơi an toàn.

Sáng 31/8, ông Lê Viết Thuận, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, công trình thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị sự cố, nguy cơ vỡ và lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Đắk Nông: Thêm đập thủy lợi nguy cơ vỡ, sơ tán nhiều hộ dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang túc trực tại đập thủy lợi để xử lý sự cố nứt thân đập

Theo một lãnh đạo Công ty Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông, do mưa lớn, lượng nước đổ về lớn khiến công trình thủy lợi thôn 2 xuất hiện nhiều viết nứt, nước bị thấm qua thân đập. Ngay trong đêm 30/8, lực lượng chức năng đã thông báo và di dời nhiều hộ dân phía dưới hạ lưu của hồ này đến nơi an toàn. Hiện lực lượng chức năng cũng đang tiến hành hạ mực nước khẩn cấp, dùng bao cát để gia cố vị trí bị hổng tại thân đập.

Được biết, đây là hồ chứa thủy lợi phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của địa phương, có dung tích khoảng hơn 600.000m3 nước.

Đắk Nông: Thêm đập thủy lợi nguy cơ vỡ, sơ tán nhiều hộ dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phải xả nước khẩn cấp, tránh nguy cơ vỡ đập

Trước đó, ngày 8/8 vừa qua, hồ chứa của nhà máy Thủy điện Đắk Kar (nằm trên 2 tỉnh Đắk Nông - Bình Phước) cũng xảy ra sự cố kẹt van xả tràn suýt vỡ đập, khiến hàng ngàn người dân phía dưới hạ du thủy điện này phải di dời khẩn cấp.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.