Dân Sài Gòn ở 11 quận, huyện được chuyển hơn 1.000 ha diện tích đất trồng lúa

Với 84/84 phiếu bầu của đại biểu HĐND TP HCM, người dân ở 11 quận, huyện được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích khoảng 1.017 ha.

Chiều 13/7, đại biểu HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố (TP), với số phiếu biểu quyết 84/84.

TP có 140 dự án với tổng diện tích 265 ha nằm trong danh mục cần thu hồi đất. Đối với các dự án được thông qua tại Nghị quyết 32 năm 2017 và Nghị quyết 122 năm 2016 của HĐND TP, có 36 dự án được điều chỉnh ranh, diện tích thu hồi đất và 2 dự án được điều chỉnh tên gọi.

DSC05695

84/84 đại biểu HĐND TP HCM thông qua nội dung này. (Ảnh: Bách Hợp).

Bên cạnh đó, TP chia các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thành 2 nhóm theo quy mô diện tích. Nhóm có diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lớn hơn 10 ha có 2 dự án với tổng diện tích khoảng 73,6 ha. Nhóm nhỏ hơn 10 ha có 109 dự án được chuyển đổi với tổng diện tích 106,5 ha.

Ngoài ra, 8 dự án khác được điều chỉnh ranh và diện tích do có sự thay đổi trong quyết định phê duyệt dự án và khi đo đạc, cắm ranh thực địa.

Theo thống kê, sau nghị quyết này, người dân tại 11 quận, huyện được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích khoảng 1.017 ha. Trong đó, nhiều nhất là huyện Củ Chi với 367 ha, huyện Hóc Môn 161 ha, huyện Cần Giờ 132 ha, huyện Bình Chánh 126 ha và quận Bình Tân 106 ha.

Hồi giữa năm ngoái, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 80 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) trên địa bàn TP HCM.

Đến năm 2020, nhóm đất nông nghiệp của TP được điều chỉnh 88.005 ha; được phép chuyển 26.246 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. TP đã chuyển 498 ha trong năm 2016, lộ trình các năm còn lại từ 2017 đến 2020 lần lượt là 9.158 ha, 11.743 ha, 2.771 ha và 2.076 ha.

chọn
Đường Nguyễn Trãi tập trung nhiều dự án của Vingroup, Masterise, Hoàng Huy... giá đất hiện ra sao?
Theo bảng giá đất 2026 của TP Hà Nội, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Mới là nơi sở hữu giá đất đắt đỏ nhất dọc đường Nguyễn Trãi với 243,7 triệu/m2. Còn trên thị trường, nhà đất có vị trí đẹp quanh trục Nguyễn Trãi được rao bán đến 500 - 600 triệu/m2...