Danh sách các điểm di tích Huế miễn vé trong ngày 2/9

Trong ngày lễ Quốc khánh 2/9, du khách là người Việt khi tham quan các điểm di tích Huế dưới đây sẽ được miễn phí vé vào cửa.

Ngày 31/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo, vào ngày 2/9 sẽ miễn vé tham quan các điểm di tích Huế cho người Việt Nam.

hue

Du khách tham quan lăng vua Khải Định. (Ảnh: Khải Tuấn).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn vé cho du khách là người Việt Nam đến tham quan các điểm di tích Huế vào ngày 2/9. Thời gian mở cửa từ 7h đến 17h trong ngày.

Hiện nay, phí tham quan các điểm di tích Huế (áp dụng thống nhất cho cả khách Việt Nam và khách quốc tế) như sau: vé vào Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) là 150.000 đồng; thăm các lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định là 100.000 đồng; các lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh là 40.000 đồng, Cung An Định, Đàn Nam Giao là 20.000 đồng.

Vào những ngày lễ lớn hay Tết Nguyên đán…, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường miễn vé cho người dân và du khách đến tham quan.

Được biết, qua 7 tháng triển khai công tác thu ngân sách (tính đến thời điểm cuối ngày 31/7/2019), doanh thu từ bán vé tham quan đạt 246,3 tỉ đồng.

Cụ thể, các điểm di tích Huế đón 1,388 triệu lượt khách ngoại quốc, tăng 16.795 lượt khách so với cùng kì 7 tháng đầu năm 2018; đón 804 ngàn lượt khách Việt Nam, giảm 17.422 lượt khách. Tổng lượng khách đạt 2,192 triệu lượt khách, giảm 627 khách. Doanh thu bán vé tham quan đạt 246,3 tỉ đồng, tăng 0,8% so với 7 tháng đầu năm 2018, đạt 61,5% kế hoạch nhà nước giao đầu năm.

Trên cơ sở số thu tính đến thời điểm ngày 31/7 và dự báo tình hình thu phí tham quan trong 5 tháng còn lại của năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dự kiến số thu ngân sách cả năm 2019 đạt khoảng 390 tỉ đồng, đạt 97,5% so với kế hoạch nhà nước giao.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.