"Diva", "Divo", "Ông/ bà hoàng"... là những danh xưng âm nhạc khán giả tự phong cho nghệ sĩ nhưng đã bao giờ màng: Liệu họ có cần một cái tên hào nhoáng để khẳng định tài năng nghệ thuật vốn chảy trong "mạch máu"?
Danh hiệu cao quý ở một cuộc thi nhan sắc được xem là "chiếc vé thông hành" để nhiều người đẹp xây dựng thương hiệu cho mình trong showbiz Việt ngày nay.
Nữ hoàng nội y, hoa hậu quốc dân, MC quốc dân, mĩ nhân vạn người mê... là những danh hiệu tự phong của hàng loạt những nghệ sĩ (tạm gọi là nghệ sĩ) ở làng giải trí Việt. Y phục có xứng với kì đức là câu hỏi mà công chúng muốn gửi đến những người đang sở hữu danh hiệu tự phong.
Có thể nhận ra trong các kì LHP, rất ít sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế và các tác phẩm đúng theo tiêu chí “quốc tế” của LHP. Điều này cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng tựu chung lại các tác phẩm tham gia LHP quốc tế Hà Nội vẫn thực sự chưa xứng tầm danh xưng “quốc tế”.
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.