Đào nở sớm, sinh viên tranh thủ chụp ảnh

Sinh viên Đại học FPT ghi lại khoảnh khắc chào đón năm mới bên vườn đào nở sớm ở Nhật Tân (Hà Nội). 
dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Còn hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhiều vườn đào ở Nhật Tân đã bung nở. Đào nở sớm tạo điều kiện cho mọi người vãn cảnh, chụp hình.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Nhóm sinh viên Đại học FPT tới vườn đào từ sáng sớm, chuẩn bị áo dài để chụp hình chào năm mới.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Nguyễn Thơ, nữ sinh Đại học FPT trong tà áo dài truyền thống.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Chuẩn bị về Tuyên Quang ăn Tết cùng gia đình, Dương Thu Thảo thấy may mắn khi vẫn kịp cùng bạn bè lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên hoa đào tại Hà Nội.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

"Hoa đào như gieo vào lòng người niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai", Thảo nói và cho rằng du khách đến Hà Nội trong dịp này không thể bỏ qua những vườn đào nở sớm ở Nhật Tân.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

"Cứ ra Nhật Tân là thấy Tết", Nguyễn Thị Thảo Vân - nữ sinh quê Quảng Trị chia sẻ.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Ba năm học tại Hà Nội, Vân và Thảo luôn háo hức được tận hưởng không khí nhộn nhịp, mọi người xúng xính váy áo, chụp ảnh ở khu bãi sông Hồng.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Tạo dáng bên vườn đào là trào lưu của giới trẻ khắp miền Bắc.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Không chỉ nữ sinh, nhiều nam sinh cũng hòa mình vào không khí đậm chất Tết ở Nhật Tân.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Và để theo kịp xu hướng, các bạn nam cũng diện áo dài cách tân.

dao no som sinh vien tranh thu chup anh

Dù giá vé vào cửa ở những nhà vườn đào khá đắt, dao động 50-70 nghìn đồng, chưa kể dịch vụ trang điểm, thuê quần áo, phụ kiện, nhiều người vẫn chịu chi để có một bộ ảnh đẹp.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.