Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết

Những cành đào rừng Tây Bắc vài ngày trước có giá cả triệu đồng thì nay bị vứt bỏ ven đường, nhiều người đi qua thấy tiếc đã tranh thủ mang về chưng Tết.
Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 1.

Chiều 24/1 (30 Tết), tại trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), hàng nghìn cành đào rừng đủ chủng loại kích thước bị tiểu thương bỏ lại vì hết giờ bán hoặc hư hỏng.

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 2.

Nếu như chỉ vài ngày trước, một cành đào lớn có giá lên đến cả triệu đồng thì nay chúng bị vứt bỏ không thương tiếc.

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 3.

Những cây đào rừng hay còn gọi là đào mốc hoa đá là đặc trưng của các triền núi cao Tây Bắc, đào càng mốc vỏ càng sần sùi càng đắt giá.

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 4.

Người đi đường tranh thủ nhặt cành đào nhỏ còn ít nụ để trưng Tết.

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 5.

Những cành đào lớn được buộc lên nóc ôtô mang về.

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 6.

Hàng nghìn cành đào rừng bị vứt bỏ ven đường khiến công nhân vệ sinh môi trường rất vất vả để dọn dẹp.

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 7.

Anh Tuấn công nhân vệ sinh môi trường cho biết năm nay đào bị vứt nhiều hơn các năm trước, nhóm của anh phải đi gom 4 lượt từ đầu giờ chiều nhưng vẫn không xuể.

 

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 8.

Mưa lớn cũng khiến chiều 30 Tết ảm đạm hơn với dân buôn quất cảnh. Chị Liên (Hà Đông, Hà Nội) cố gắng bán nốt số cây quất còn lại với giá thanh lý đồng hạng 70.000 đồng/cây nhưng cũng ít khách mua.

Đào rừng bị vứt bỏ, dân đánh ôtô gom chơi Tết - Ảnh 9.

Một cây quất cao chừng 2 m ngày thường có giá khoảng 800.000 đồng thì chiều nay được thanh lý chỉ khoảng 200.000 đồng kèm cả chậu.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.