Đất Xanh chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest

HĐQT Đất Xanh vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 166,5 triệu cổ phần đang sở hữu tại Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest nhằm tái cấu trúc sở hữu Sài Gòn Riverview.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Sài Gòn Riverview cho CTCP Hội An Invest.

Cụ thể, Đất Xanh sẽ chuyển nhượng gần 16,65 triệu cổ phần, giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cp, tổng giá trị gần 166,5 tỷ đồng. Công ty cho biết, việc chuyển nhượng này nhằm tái cấu trúc sở hữu Sài Gòn Riverview theo định hướng chiến lược của Tập đoàn.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyên nhượng, hai đơn vị trên vẫn là công ty con của Đất Xanh. Tại thời điểm cuối năm 2022, tỷ lệ biểu quyết của Đất Xanh tại 2 doanh nghiệp trên đều ở mức 99,99%.

Thông tin về Sài Gòn Riverview, công ty được thành lập tháng 6/2017 tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản. Đại diện pháp luật là ông Hà Hữu Khương.

Hồi tháng 12/2021, HĐQT Đất Xanh đã thông qua việc chuyển nhượng 18,3 triệu cổ phần (tương đương 52% vốn điều lệ) tại Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest.

Về phần Hội An Invest, công ty được thành lập vào tháng 5/2017, trụ sở tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đến tháng 9/2020, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình và đổi tên từ Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An sang CTCP Hội An Invest.

Tại ngày 7/5/2021, Hội An Invest có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Hiện nay, đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lưu Đức Khang.

Trước đó, Đất Xanh vốn trực tiếp sở hữu 99,9992% vốn tại Hội An Invest, song đến tháng 6/2021, HĐQT công ty đã ra nghị quyết chuyển nhượng hết số cổ phần này cho CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An, từ đó gián tiếp sở hữu Hội An Invest thông qua BĐS Hà An.

Hội An Invest là đơn vị môi giới cho dự án Gem Sky World nằm tại tỉnh Đồng Nai, quy mô 92,2 ha, tổng vốn đầu tư 5.725 tỷ đồng, do BĐS Hà An làm chủ đầu tư. 

Nói thêm về hoạt động kinh doanh của Hội An Invest, cuối tháng 4/2022, doanh nghiệp đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ 4 lô trái phiếu, đáo hạn vào năm 2024 - 2025. Trước thời điểm phát hành nửa tháng, doanh nghiệp đã thế chấp tại ngân hàng các tài sản có liên quan đến dự án Gem Sky World.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.