ĐBQH: Vụ nước sạch Sông Đà làm lộ sự quản lí lỏng lẻo

"Vấn đề nước sạch đã tạo hình ảnh rất đặc biệt ở Thủ đô Hà Nội như thời bao cấp, người dân đi xếp hàng lấy nước. Sự việc này làm lộ ra sự quản lí lỏng lẻo trong việc quản lí nguồn nước đã tạo ra nhiều khe hở để những kẻ không có lương tâm luồn lách, thu lợi trên sức khỏe người dân", đại biểu Hiếu nói.

IMG_6174

Người dân lấy nước sạch từ xe bồn sau vụ nước sạch Sông Đà bị ô nhiễm dầu thải. (Ảnh: Di Linh).

'Người dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp'

Ngày 30/10, tại phiên thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, nhiều đại biểu đã đề cập đến vấn đề môi trường.

Cụ thể, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) cho biết thời gian qua có rất nhiều vấn đề môi trường đã xảy ra.

"Tình hình ô nhiễm không khí, đặc biệt là thành phố lớn đã lên đến mức báo động đỏ. Nguồn khí thải độc hại không phải chủ yếu từ các phương tiện giao thông đường bộ mà chiếm tới 75% từ nguồn thải khác.

Chính vì vậy, việc can thiệp chính sách, sự phối hợp của nhiều ban, ngành, địa phương mới có khả năng khắc phục vấn đề này.

Không thể cải tạo môi trường không khí chỉ bằng những biện pháp đơn lẻ, những giải pháp che giấu kết quả quan trắc hay xử phạt vi phạm mà cần có sự vào cuộc thực sự của cơ quan chức năng.

Chúng ta đã có quĩ bảo vệ môi trường nhưng hoạt động của quĩ này vẫn là dấu hỏi lớn cho cử tri. Liệu chúng ta có thể đưa tiêu chí rất cụ thể, cải thiện chất lượng không khí năm sau không xấu hơn năm trước không?", ông Hiếu đặt câu hỏi.

Đáng chú ý, đại biểu Hiểu cũng nêu việc vấn đề nước sạch Sông Đà vừa qua.

"Vấn đề nước sạch đã tạo hình ảnh rất đặc biệt ở Thủ đô Hà Nội như thời bao cấp, người dân đi xếp hàng lấy nước.

Sự việc này làm lộ ra sự quản lí lỏng lẻo trong việc quản lí nguồn nước đã tạo ra nhiều khe hở để những kẻ không có lương tâm luồn lách, thu lợi trên sức khỏe người dân", đại biểu Hiếu nói.

Theo vị này, cần rà soát lại các văn bản pháp luật đã kí, các công ty cấp nước đã cổ phần hóa để đảm bảo nguồn nước trên phạm vi cả nước.

IMG_6172

Vụ nước sạch Sông Đà ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân. (Ảnh: Di Linh).

Chính quyền đô thị lúng túng, chưa thực thi đầy đủ trách nhiệm

Cũng về vấn đề quản lí lỏng lẻo, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) cho rằng qua các vụ Công ty Vedan Đồng Nai, ở Công ty Formosa Hà Tĩnh, vụ cháy Nhà máy Bóng đèn, phích nước Rạng Đông Hà Nội, vụ đổ trộm chất thải công nghiệp vào nguồn nước cung cấp nước sạch cho Hà Nội có thể thấy chính quyền nhiều nơi, nhất là chính quyền đô thị hết sức lúng túng, chưa thực thi đầy đủ trách nhiệm với dân.

Đối với giải pháp, đại biểu Nguyễn Quang Dũng (Quảng Nam) cho biết việc xử lí còn bất cập, lúng túng, dẫn đến bức xúc của người dân.

"Đề nghị Chính phủ kiên quyết hơn trong quản lí môi trường có biện pháp cứng rắn giảm ô nhiễm bụi khí, ô nhiễm tiếng ồn ở đô thị, xử lí nghiêm minh ô nhiễm nguồn nước, nghiên cứu công nghệ xử lí rác thải tiên tiến và dành nguồn kinh phí tương xứng để áp dụng trong cả nước.

Chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm xử lý kịp thời các sự cố môi trường, tránh để người dân bức xúc", đại biểu Dũng nói.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.