Để ủng hộ ngày Trái Đất, con người đã tạo ra những kỉ lục 'choáng' thế này

Với lịch sử gần 50 năm, ngày Trái Đất đã có những kỉ lục độc đáo và ý nghĩa để khuyến khích con người sống xanh và thân thiện với thiên nhiên hơn.

Ngày Trái Đất và những cột mốc ấn tượng

Được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 21/4 năm 1970 tại Mỹ, sự kiện Ngày Trái Đất đã lan rộng đến hơn 5000 tổ chức bảo vệ môi trường trên 141 quốc gia và thu hút sự chú ý của hơn 200 triệu người mỗi năm. 

Tính đến thời điểm hiện tại, ngày Trái Đất được xem là một trong những sự kiện về môi trường quan trọng nhất thế giới, thậm chí còn hơn cả Giờ Trái Đất vốn đang gặp phải những hoài nghi về tính hiệu quả trong thời gian gần đây.

Xem thêm: Hà Nội nắng nóng cực điểm, nguy cơ tử vong vì sốc nhiệt, ung thư da

Thông qua sự kiện ngày Trái Đất, hàng loạt các tổ chức bảo vệ khí quyển sạch, nước sạch và động vật quý hiếm đã được thành lập. Ảnh hưởng của sự kiến này lớn đến mức Liên Hợp Quốc quyết định tổ chức hẳn một hội nghị thượng đỉnh về các vấn đề môi trường và Trái Đất vào năm 1992.

Để ủng hộ ngày Trái Đất, con người đã tạo ra những kỉ lục choáng thế này - Ảnh 1.

Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về các vấn đề Môi trường và phát triển năm 1992 thể hiện môi trường là vấn đề thiết thực của toàn thế giới. (Ảnh: Twitur)

Với sự phát triển của Internet và môi trường mạng xã hội, những thông điệp và mục đích ý nghĩa của Ngày Trái Đất đang được lan tỏa rộng rãi hơn bao giờ hết. Lịch sử 49 năm thành lập của ngày Trái Đất đã chứng kiến những hoạt động bảo vệ môi trường lớn và đặc biệt đến mức được ghi danh vào cả sách kỉ lục Guiness thế giới.

Xem thêm: Lễ hội Cosquín nơi thay đổi lịch sử cuộc đời Mercedes Sosa

Tạo ra kỉ lục Guiness thế giới để ủng hộ ngày Trái Đất

Cùng trồng nhiều cây nhất thế giới

Vào tháng 9/2014, tổ chức trồng cây xanh TreeVolution tại Philippines đã lập kỉ lục Guiness về việc tổ chức sự kiện nhiều người trồng cây cùng một lúc nhất thế giới. Trải dài suốt 26 địa điểm trên toàn đất nước, hơn 122 nghìn người dân đã đồng loạt giải hạt giống và trồng hơn 2,2 triệu cây.

Để ủng hộ ngày Trái Đất, con người đã tạo ra những kỉ lục choáng thế này - Ảnh 2.

kỉ lục hàng nghìn người trồng cây tại Philippines năm 2014. (Ảnh: JB Press)

Những giống cây này rất đa dạng, gồm cây cao su, cây cacao, cà phê hay cây lấy gỗ. Tất cả các loại cây này đều là thế mạnh của Philippines nên đồng thời có công đóng góp lớn vào nền nông nghiệp đất nước.

Thuyền máy chạy bằng năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới

Năm 2010, thuyền máy Tûranor Planet Solar của nhà khám phá người Thụy Điển Raphaël Domjan đã được xác nhận kỉ lục là chiếc thuyền chạy bằng năng lượng Mặt Trời đầu tiên và độ dài khủng nhất thế giới.

Để ủng hộ ngày Trái Đất, con người đã tạo ra những kỉ lục choáng thế này - Ảnh 3.

Chiếc thuyền PlanetSolar chạy hoàn toàn bằng năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới. (Ảnh: The Verge)

Tổng trọng lượng của chiếc thuyền lên tới 85 tấn và dài tới 31 m. Vì chỉ dùng duy nhất năng lượng Mặt Trời nên Planet Solar có tốc độ tương đối chậm với tối đa 26 km/h. Tuy vậy, phát minh của nhà khoa học Thụy Điển đã mở ra chương mới cho các nghiên cứu về năng lượng sạch trên biển.

Chú chó thu hoạch nhiều chai nhựa nhất thế giới

Vấn đề môi trường là nỗi lo của không chỉ riêng con người. Một chú chó Labrador tên là Tubby tại Anh đã giúp đỡ chủ nhân mình thu gom hơn 26 nghìn chai nhựa suốt 6 năm qua.

Để ủng hộ ngày Trái Đất, con người đã tạo ra những kỉ lục choáng thế này - Ảnh 4.

Chú chó Tubby cũng rất biết bảo vệ môi trường. (Ảnh: BBC)

Tubby đã tìm và tha tất cả chai nhựa bị vất bừa bãi mà chú nhìn thấy trên đường và tha về khu vực tái chế rác của chủ.

Xem thêm: Lễ Phục sinh và những kỉ lục đáng kinh ngạc trong lịch sử Guinness

Nhiều người ôm cây nhất thế giới

Không đứng ngoài cuộc đua tạo kỉ lục, Ấn Độ là đất nước tiếp theo hòa mình vào phong trào trân trọng thiên nhiên. Vào ngày tháng 3 năm 2017, 4620 người Ấn Độ đã lập kỉ lục có số lượng người ôm cây trong một thời điểm nhiều nhất thế giới.

Để ủng hộ ngày Trái Đất, con người đã tạo ra những kỉ lục choáng thế này - Ảnh 5.

Người tham gia phải ôm trọn cây trong ít nhất 60s. (Ảnh: World Guiness Records)

Quy định của cuộc thi là mỗi người cần phải ôm cây liên tục trong ít nhất 60 giây và phải vòng tay ôm gọn thân cây để tăng thêm ý nghĩa.

Tác phẩm làm từ túi nilon lớn nhất

Vào tháng 4 năm 2012, một chú bạch tuộc khủng lồ nilong cao 1,6 m và dài đến 8 m đã được hơn 200 tình nguyện viên trong tổ chức thanh niên tại Singapore tạo nên.

Để tạo ra công trình này, các tình nguyện viên đã đến hơn 21 trường học và gom lại được hơn 68 nghìn túi nilon để chúng không bị vất bừa bãi ra môi trường.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.