Đến 2025, Bình Định muốn xây thêm 11.000 căn nhà ở xã hội

HĐND tỉnh Bình Định đã thông qua chương trình phát triển nhà ở của tỉnh với mong muốn đến 2025, diện tích nhà ở tăng thêm khoảng hơn 11.194.000 m2, trong đó có 808.980 m2 sàn nhà ở xã hội (tương đương 11.000 căn).

HĐND tỉnh Bình Định vừa thông qua Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035. 

Tại kỳ họp thứ 11 diễn ra tuần trước, Cụ thể, riêng chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 29 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. 

20191118_151509

Một dự án xây dựng nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa: Minh Anh).

Dự kiến, giai đoạn 2020 - 2025, diện tích nhà ở tăng thêm khoảng hơn 11.194.000 m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 3.000.000 m2 sàn, nhà ở xã hội là 808.980 m2 sàn (tương đương 11.000 căn nhà ở xã hội), còn lại là nhà công vụ và nhà riêng lẻ. 

Nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội khoảng 61,9 ha. Bên cạnh TP Quy Nhơn, các dự án nhà ở xã hội được định hướng triển khai ra các đô thị khác trong tinh.

Tại buổi họp của HĐND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay tỉnh Bình Định là một trong những địa phương triển khai chương trình xây dựng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp ở khu vực miền Trung. 

Theo ông Dũng, thực tế, mỗi cặp vợ chồng, với số vốn khoảng 200 triệu đồng, cộng với vốn vay ngân hàng là có thể sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội khoảng 400 - 500 triệu đồng, đảm bảo nơi ăn chốn ở. 

Đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn đã và đang xây dựng 3.454 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó đã xây dựng và đưa vào sử dụng 717 căn hộ.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.