Những chung cư có cơ hội xem giải đua xe công thức 1 'miễn phí'

Đó là những dự án chung cư ở quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) có chiều cao lớn và đặc biệt có hướng ban công, lô gia nhìn ra khu vực đường đua xe công thức 1 ở Mỹ Đình.
20191217_135954

Một số căn tầng cao của dự án Mỹ Đình Pearl gồm hai toà Pearl 1 và Pearl 2 của tập đoàn SSGroup nhìn ra đường Lê Quang Đạo có thể quan sát một phần đường đua giải Công thức 1.

20191217_140343

Tại dự án này, theo quan sát của chúng tôi, phần dự án có ban công và lô gia nhìn ra đường Lê Quang Đạo và phần trước sân vận động Mỹ Đình sẽ là những căn có thể theo dõi giải đua.

20191217_140859

Là một dự án gần nút giao Lê Quang Đạo và Mễ Trì, Golden Palace có nhiều căn hộ nhìn ra trục đường Lê Quang Đạo nên cũng có thể quan sát giải đua xe công thức 1.

20191217_141103

Đứng tại đường Lê Quang Đạo, theo chúng tôi quan sát còn có nhiều dự án chung cư, văn phòng khác nhìn ra trục đường này.

20191217_141503

Đó là chung cư The Emerald Mỹ Đình do VimeFulland là đơn vị phát triển dự án.

20191217_143923

Đây là dự án chung cư nằm dọc một tuyến đường nhỏ song song và cách đường Lê Quang Đạo không xa. Vì thế, khá nhiều căn hộ ở đây có hướng nhìn trực tiếp ra đường đua xe công thức 1.

20191217_141120

Ngoài ra toà CT1 thuộc khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì cũng là một trong những toà nhà cao tầng mà cư dân ở đó có thể quan sát được đường Lê Quang Đạo.

20191217_141809

Landmark KeangNam cũng góp tên trong danh sách những toà nhà cao tầng mà ở đó, người dân có thể quan sát được giải đua xe công thức 1.

20191217_141913

Cư dân tại các toà chung cư 789 ở đường Mỹ Đình 2 cũng có thể quan sát ra phần lớn khoảng không gian trước sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra giải đua xe công thức 1.

20191217_141629

Còn phía khu đô thị Mỹ Đình, nhiều căn hộ của các dự án nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch và Trần Hữu Dực như MHDI...

20191217_142224

... hay C'Land và Thăng Long UDIC trên đường Lê Đức Thọ đều có thể nhìn ra đường đua F1.

20191217_142219

Một số dự án cao tầng có thể xem giải đua xe công thức 1 'miễn phí'. (Video: Minh Anh).

Khu vực đường đua công thức 1 Hà Nội (F1 Hà Nội) thuộc địa giới hành chính các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Phú Đô (quận Nam Từ Liêm). Phía đông của trường đua là trục đường Lê Quang Đạo (giáp các khu đất Cung Thể thao dưới nước, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Cung Hữu nghị Việt – Trung); phía tây bắc giáp Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao, đường Tân Mỹ và khu sân tập bóng đá; phía tây Nam giáp sông Nhuệ; phía nam tiếp giáp khu vực dân cư Phú Đô và chợ Phú Đô.

Theo qui hoạch, tuyến đường đua có chiều dài hơn 5,5 km (bề rộng đường từ 12 m đến 15 m), trong đó khoảng 1,5 km sẽ được đầu tư xây dựng mới. Sân vận động quốc gia, quảng trường trước sân vận động, học viện golf, Bưu điện Từ Liêm được giữ nguyên. Khu sân vận động trung tâm và đất xây dựng học viện golf sẽ làm các khu vực tổ chức sự kiện. Thành phố sẽ sử dụng một phần diện tích ở phía nam và một phần diện tích sân đường phía trước của sân vận động làm khu khán đài lắp ghép và đường đua phụ.

Khu chức năng xây dựng mới phục vụ giải đua F1, gồm: bãi đỗ trực thăng, các đường đua, trung tâm điều hành, khán đài, khu vực chung, khu vực hỗ trợ, khu vực tổ chức sự kiện các hạng mục công trình như nhà Pit Building cao ba tầng, cầu vượt qua đường đua, trung tâm phát sóng, trung tâm y tế, kho, bãi đỗ xe cho các đội đua, khán đài.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.