Địa ốc Sài Gòn Thương tín miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín vừa có quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Trung Phan Xuân Quang sau 8 tháng được bổ nhiệm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: SCR) cho biết, ông Phạm Trung Phan Xuân Quang chính thức rời ghế Phó tổng giám đốc kể từ ngày 22/8. Việc miễn nhiệm trên đã được Hội đồng quản trị thông qua, tuy nhiên lí do ông Quang thôi chức vụ không được công bố.

Trước đó, ông Quang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Địa ốc Sài Gòn Thương Tín vào tháng 12/2018, ông này đã có 8 tháng làm việc tại SCR. Hồi cuối tháng 1/2019, ông Quang đã mua vào hơn 68.000 cổ phiếu SCR.

Tháng 5 vừa rồi, công ty này cũng có biến động nhân sự cấp cao đáng chú ý. Theo đó, ông Nguyễn Đăng Thanh được bổ nhiệm thay ông Bùi Tiến Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, ông Thắng sau khi thôi chức Tổng Giám đốc được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đầu năm 2019, hàng loạt dự án bất động sản của Địa ốc Sài Gòn Thương tín xuất hiện trong danh sách bị thanh tra của Bộ Xây dựng trong năm nay. Cụ thể; Dự án Carillon 5, quận Tân Phú; Khu phức hợp thương mại dịch vụ nhà ở xã hội (Jamona City), Quận 7; Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Jamona Golden Silk, Quận 7; Khu phức hợp văn phòng thương mại dịch vụ (TTC Plaza Bình Thạnh); Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng Jamona Heights, Quận 7 (TP HCM).

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.