'Dịch tả heo vào miền Nam là thảm họa'

"Ở các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ cho heo ăn, tắm heo, tất cả chất thải đều thải xuống sông, kênh, rạch… nếu như dịch tả heo châu Phi vào miền Nam thì đây có thể là một thảm họa".
Dịch tả heo vào miền Nam là thảm họa - Ảnh 1.

Nhận định trên được đưa ra từ bà Phạm Khánh Phong Lan – trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM - trong buổi làm việc với các lò mổ, chợ đầu mối trên địa bàn về công tác giám soát dịch bệnh diễn ra rạng sáng 12/3.

Dịch tả heo vào miền Nam là thảm họa - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng TP HCM kiểm tra xe thịt trước khi cho nhập chợ đầu mối Hóc Môn rạng sáng 12/3. (Ảnh: Nguyễn Trí).

Theo bà Lan, toàn miền Nam hiện nay chưa phát hiện trường hợp dịch tả. Nhưng nếu có ca nào nghi thì sẽ phải thông báo để kịp khoanh vùng xử lý ngay lập tức. Riêng TP HCM, lực lượng quản lý thị trường, công an, thú y… đang tập trung kiểm soát chốt chặn để đảm bảo không một xe heo nào đi vào TP HCM mà không qua kiểm tra. 

Chi cục Chăn nuôi và thú y TP HCM cho biết trung bình thị trường TP HCM tiêu thụ hơn 11.000 con heo/ngày. Trong đó, đa số lượng heo về chợ đầu mối và một ít về siêu thị. 

Theo bà Lan, lo ngại hiện nay là việc thương lái cố tình "đánh du kích" bằng cách mổ lậu và lén tuồn ra thị trường. "Tối 8, 9 và 10-3, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP HCM đã bắt giữ và tiêu hủy tại chỗ hàng tấn thịt không rõ nguồn gốc, kém chất lượng tìm cách tuồn vào chợ đầu mối. Tuy nguồn thịt này không nhiều và hầu hết buộc tiêu hủy tại chỗ, xử phạt để răn đe, nhưng nếu kiểm soát không tốt thì đây là nguồn nguy cơ lây bệnh dịch", bà Lan khẳng định.

Trước đó, thông tin từ các cơ quan chuyên ngành, đêm 11/3 lực lượng chức năng và chính quyền quận Gò Vấp đã phối hợp dẹp hàng chục lò mổ lậu.

Theo các cơ quan chức năng, dù bệnh dịch tả heo châu Phi không lây sang người nhưng nhiệm vụ nhà nước đảm bảo làm sao không để người dân không phải ăn nguồn thịt này. Tuy nhiên, người dân cần chung tay với Nhà nước, đừng sử dụng thực phẩm lậu, không nguồn gốc rõ ràng. 

Không gây bệnh và lây nhiễm sang người

"Bệnh dịch tả heo châu Phi không gây bệnh và lây nhiễm trực tiếp sang người. Tuy nhiên, tốt hơn người tiêu dùng cần ăn chín uống sôi để tiêu diệt virus gây bệnh này", ông Huỳnh Tấn Phát - phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP HCM.

Cán bộ ngồi đánh bài trong chòi tại chốt kiểm dịch tả heo châu PhiCán bộ ngồi đánh bài trong chòi tại chốt kiểm dịch tả heo châu Phi Bán tháo heo mắc dịch tả châu Phi, dịch càng phát tánBán tháo heo mắc dịch tả châu Phi, dịch càng phát tán TP HCM ngưng nhận heo từ các tỉnh phía Bắc để chặn dịch tả heo châu PhiTP HCM ngưng nhận heo từ các tỉnh phía Bắc để chặn dịch tả heo châu Phi
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.