Điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên tại Hà Nội năm 2019: Cao nhất 48,75 điểm

Chiều 15/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên năm 2019, cao nhất là THPT Chu Văn An với mức điểm chuẩn 48,75 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên năm 2019 tại Hà Nội

Chiều 15/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên năm 2019. Cao nhất là trường THPT Chu Văn An với mức điểm chuẩn 48,75 điểm. Tiếp đó là THPT Yên Hòa với 46,5 điểm; THPT Phan Đình Phùng với 46,25 điểm...

Dưới đây là bảng điểm chuẩn trúng tuyển kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội để các thí sinh có thể tự tra cứu: 

diem chuan 1

diem chuan 2

diem chaun 3

Cũng theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, riêng môn Toán có 85.036 bài thi, trong đó có 150 bài bị điểm 0 (chiếm tỉ lệ 0,18%); 26 bài đạt điểm 10 (0,03%); 16.818 bài thi dưới điểm trung bình (chiếm tỉ lệ 19,78%) và cao nhất là bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 80,22%).

Môn Ngữ Văn, có 56 bài thi đạt điểm 0; 0 có bài thi nào đạt điểm 10. Ngoài ra, có hơn 1.000 bài thi đạt điểm dưới trung bình và 74.203 bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 87,24%).

Ở môn Ngoại ngữ, có 1 bài đạt điểm 0; 37.600 bài thi đạt điểm dưới trung bình (chiếm 44,22%); 1.355 bài thi đạt điểm 10 và 47.422 bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Ngoại ngữ là môn có số lượng bài thi đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất trong tổng số 4  môn thi.

Môn Lịch sử không có bài thi nào đạt điểm 0; 951 bài thi đạt điểm 10; 9.283 bài thi đạt mức điểm dưới trung bình (chiếm 10,92%) và 75.703 bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 89,08%).

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.