Đồ chơi yêu thích của trẻ em các nước trên thế giới

Gabriele Galimberti – nhiếp ảnh gia người Ý đã đi vòng quanh thế giới và thực hiện bộ ảnh chụp trẻ em cùng những món đồ chơi yêu thích của chúng.

Trong bộ ảnh, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa những trẻ em thành phố - trẻ em nông thôn, trẻ em nhà giàu và nhà nghèo.

do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cậu bé này đến từ Bangkok, Thái Lan. Cậu rất thích đi xe máy nên đồ chơi cậu ưu ái nhất là những chiếc mô tô mô hình. Cậu còn thích đội mũ bảo hiểm của người lớn, đi trong nhà và tưởng tượng mình đang được lái mô tô trên khắp các con đường ở thành phố.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cậu bé đến từ Nhật Bản này không chơi những đồ chơi giống các bạn đồng trang lứa như ô tô, xếp hình, tàu hỏa. Cậu mê những chiếc gậy bóng chày và những phụ kiện của môn thể thao này.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Bé gái đến từ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc thích chơi nhiều loại đồ chơi. Từ đồ chơi cho bé gái như gấu bông, bộ đồ nhà bếp đến đồ chơi cho bé trai như xếp hình, ô tô mô hình.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Em bé đến từ Manila, Philippines thích chơi xếp hình lego, búp bê và đặc biệt em còn sở hữu rất nhiều đàn ghi ta.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cậu bé đến từ thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả. Bố mẹ mua cho em khá nhiều đồ chơi là súng mô hình vì em thích chơi trò này. Em thường nhét những hộp nhỏ dưới bàn và tưởng tượng mình bắn trúng những chiếc hộp đó.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cô bé đến từ Bali, Indonesia lại không có nhiều đồ chơi lắm. Cô bé chỉ có mỗi bộ sưu tập là các quả bóng nhiều màu. Nếu chơi chán thì không có đồ chơi để chơi tiếp nữa. Cô bé lại cất đi và vài hôm sau lấy ra chơi tiếp.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cô bé tên Maudy sinh ra trong một túp lều ở một ngôi làng nhỏ gần Kalulushi, ở Zambia. Cô bé lớn lên với những trò chơi trên đường phố như bao đứa trẻ khác trong làng. Ngôi làng nghèo này không có nhà hàng, khách sạn, và hiếm có đứa trẻ nào may mắn có đồ chơi. Maudy và mấy bạn khác tình cờ bắt được một hộp kính trên đường và ngay lập tức những chiếc kính trở thành đồ chơi yêu thích của chúng.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cậu bé này đến từ bang Texas, Mỹ sở hữu nguyên một bộ sưu tập khủng long. Cậu thích khủng long và nghĩ khủng long sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Gia đình cô bé người Ý này sở hữu cả một trang trại nuôi bò, vì thế cô rất thích đến trang trại và thường xuyên giúp gia đình chăm sóc trang trại. Cô bé còn mang "đồ nghề" đến và tưởng tượng mình đang được cho bò ăn.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cô bé đến từ El Nido, Philippines lại chỉ thích chơi với thú nhồi bông mà không chơi bất kỳ loại đồ chơi nào khác.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Đây là toàn bộ "gia tài" của cậu bé đến từ Nopaltepec, Mexico này. Cậu bé rất thích chơi ô tô mô hình - đồ chơi phổ biến mà hầu như bé trai nào cũng sở hữu.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cậu bé đến từ Colorado thích chơi với những nhạc cụ và tưởng tượng mình là thành viên ban nhạc, biểu diễn trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả. Cậu bé còn thích vào vai người dơi, siêu nhân để "cứu" thế giới.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Cậu bé đến từ Kenya chỉ có mỗi một món đồ chơi duy nhất mà cậu chơi suốt từ bé đến giờ, Đó là một chú khỉ nhồi bông.
do choi yeu thich cua tre em cac nuoc tren the gioi
Đồ chơi của cô bé đến từ Viseisei, Fiji Islands chỉ vỏn vẹn có thế. Hai em búp bê và một bộ đồ nấu ăn nho nhỏ, nhưng cô bé này có thể chơi cả ngày mà không chán.
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.