Đoàn Thị Hương sẽ lại hầu tòa ngày 16/6

Phiên xử kín vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tại Tòa án tối cao Shah Alam (Malaysia). 
doan thi huong se lai hau toa ngay 166
Bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aishah. Ảnh: AFP

Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương, cho hay, cả cô và bị cáo Siti Aisyah, công dân Indonesia, sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 16/6 tới.

Phiên tòa dự kiến xử kín.

Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, bị cáo buộc giết hại công dân Triều Tiên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur International hôm 13/2. Kim Chol được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hai nghi phạm sẽ đối mặt án tử hình nếu bị kết tội giết người theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự của Malaysia.

Cho tới nay, cả hai bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng mình bị lừa tham gia một chương trình truyền hình thực tế rồi được trả tiền.

Ngày 30/5, phiên toà lần 3 xét xử hai nữ nghi phạm diễn ra tại toà án Sepang ở bang Selangor. Hồ sơ vụ án được chuyển lên Tòa án Tối cao Shah Alam xét xử.

doan thi huong se lai hau toa ngay 166 Hồ sơ của Đoàn Thị Hương được chuyển lên tòa thượng thẩm xét xử

Phiên tòa lần 3 xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trong vụ giết hại người đàn ông Triều Tiên nghi là ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.