Doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36 đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu G36

Ngày 22/2, Công ty Trường Lộc, đơn vị liên quan đến các lãnh đạo của Tổng công ty 36 đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 23/2 -23/3. Ngược lại, người đứng tên lại đơn vị này, ông Nguyễn Văn Hiền đăng ký mua 5,4 triệu cổ phiếu, thời gian giao dịch như Trường Lộc.

Mới đây, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu G36 của Tổng công ty 36 – CTCP nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 23/2 - 23/3. Phương thức giao dịch là thoả thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu của đơn vị sẽ giảm từ 8,5 triệu đơn vị (tương đương 8,37% vốn điều lệ) xuống 2,5 triệu đơn vị (tương đương 2,47% vốn điều lệ). Như vậy, Thương mại Trường Lộc sẽ rời danh sách cổ đông lớn của Tổng công ty 36.

Đây là doanh nghiệp có liên quan của các lãnh đạo Tổng công ty 36, gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Giáp; Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Thuận và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trung. 

Ở diễn biến ngược lại, cùng thời gian giao dịch như Thương mại Trường Lộc, ông Nguyễn Văn Hiền, người đại diện pháp luật của Trường Lộc, đã đăng ký mua gần 5,4 triệu cổ phiếu G36, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 5,29%. Phương thức giao dịch là thoả thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hiền sẽ trở thành cổ đông lớn của G36.

Tạm tính theo mức giá 7.400 đồng/cp tại kết phiên ngày 22/2, lô cổ phiếu của công ty Trường Lộc và ông Hiền đang có giá thị trường lần lượt khoảng 45 tỷ đồng và 40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiền cũng anh em ruột của các lãnh đạo Tổng Công ty 36, gồm ông Nguyễn Đăng Giáp, ông Nguyễn Đăng Thuận và ông Nguyễn Đăng Trung kể trên.

Trước đó, ông Hiền từng giữ chức vụ Thành viên HĐQT không điều hành của Tổng Công ty 36, song đã từ nhiệm với lý do khó có thể bố trí thời gian. Theo ông Hiền, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, xung đột chiến tranh, dịch bệnh, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, việc điều hành Công ty Trường Lộc đã chiếm hầu hết quỹ thời gian của ông Hiền.

Ông Hiền được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc miễn nhiệm từ ngày 28/10/2022. 

Diễn biến thị giá G36 trong 3 tháng gần đây. Nguồn: VNDirect.

Nói thêm về tình hình giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp, trong thời gian từ 22/11/2022 – 21/12/2022, ông Đặng Tiến Dũng, con ông Đặng Thanh Thế, Uỷ viên HĐQT công ty đã mua 200 cổ phiếu và trở thành cổ đông của công ty. Khi đó, ông Dũng không mua hết 20.000 cổ phiếu như đã đăng ký do giá thị trường không phù hợp.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.