Đồi cát hoang tại Bãi Dài – Cam Ranh được phủ xanh bởi những resort đẳng cấp

Từ những đồi cát hoang hóa, vắng bóng người, Bãi Dài – Cam Ranh đang dần định hình thành "thủ phủ" du lịch với hàng loạt khách sạn, resort đẳng cấp...

Nắm bắt cơ hội

Ngay sau khi Chính phủ có quyết định chuyển một phần bán đảo Cam Ranh vào mục tiêu phát triển kinh tế, đồng thời phối hợp với Tổng cục Hàng không cải tạo nâng cấp, đưa một phần sân bay Cam Ranh vào sử dụng phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ và các giai đoạn về sau đã chủ động đón thời cơ.

bãi dài  (8)

Bãi Dài giờ đây không còn những đồi cát hoang hóa mà là những resort khách sạn đẳng cấp. (Ảnh: Khải An).

Tháng 10/2002, UBND tỉnh thông qua dự án "Đường Nam Sông Lô - Cam Hải Đông" (tiền thân của Đại lộ Nguyễn Tất Thành) do Công ty Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam, thuộc Bộ GTVT thực hiện với tổng chi phí gần 323 tỉ đồng.

Theo qui hoạch, phía Đông đường sẽ hình thành các điểm du lịch khép kín với hệ thống khách sạn, sân chơi thể thao, bể bơi, bãi tắm biển… Phía Tây là các điểm dịch vụ du lịch và khu dân cư.

Năm 2003, Bắc bán đảo Cam Ranh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch với định hướng phát triển thành một khu du lịch chất lượng cao, dịch vụ vận tải hàng không và các trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị cao cấp quốc gia và quốc tế.

Khoảng một năm sau, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh giai đoạn 1 có tổng diện tích 2.150 ha, gồm khu biệt thự cao cấp (111 ha), khu du lịch nghỉ mát sinh thái (859 ha); khu trung tâm văn hóa thương mại, khu hội nghị quốc gia và quốc tế, khu dịch vụ chung cho toàn khu du lịch (97,7 ha)… Bãi Dài – Cam Ranh bắt đầu sôi động.

Theo các nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trước đây, muốn vào TP Nha Trang chỉ có tuyến đường 23-10 và 2-4 (Quốc lộ 1C). Để phát triển mạnh về du lịch biển, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh các tuyến đường ven biển cụ thể là đại lộ Nguyễn Tất Thành dài 35 km nối Cam Lâm - Cam Ranh ở hướng Nam, đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng dài 25 km mở thành phố ra hướng Bắc.

HYP_5501

Cây xanh rợp bóng dẫn vào các resort tại Bãi Dài - Cam Ranh. (Ảnh: Khải An).

Riêng đại lộ Nguyễn Tất Thành được xem là cầu nối của 2 vịnh biển du lịch nổi tiếng thế giới là vịnh Nha Trang và Cam Ranh, đây cũng được xem là con đường giới thiệu hình ảnh du lịch Khánh Hòa đến du khách quốc tế.

Cũng trên trục đường này, đã có 45 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư (31 dự án được cấp phép thi công) với tổng số vốn đã đăng ký gần 27.895 tỉ đồng (tổng vốn đầu tư đã huy động gần 13.000 tỉ đông). Trong đó đã có gần 10 dự án đi vào hoạt động như Riviera Beach Resort & Spa, Vinpearl Long Beach villas, The Anam, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà… và hàng loạt dự án sẽ đón khách vào cuối năm 2019.

Theo một nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, thời kỳ này, lãnh đạo tỉnh ai cũng muốn phát triển các trục đường ven biển để tạo đòn bẩy, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, đồng thời thực hiện hiệu quả chiến lược về quốc phòng. Khánh Hòa, đặc biệt là du lịch muốn phát triển trước tiên phải đầu tư hạ tầng.

Điểm đến của những "ông lớn"

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, hiện địa phương đang xây dựng đề án tái cơ cấu ngành du lịch nhằm giải tỏa sức chứa tại Nha Trang – Khánh Hòa. Ngoài các biện pháp tạm thời đang áp dụng, đề án hướng vào 5 vấn đề lớn, trong đó có cơ cấu lại nguồn khách có chi tiêu cao; cơ cấu lại thị trường có số lượng khách lớn là Trung Quốc và Nga (tập trung vào chất lượng khách); cơ cấu về không gian phát triển du lịch; cơ cấu nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch.

HYP_8088

Các resort đã góp phần phủ xanh Bãi Dài. (Ảnh: Khải An).

Về không gian phát triển du lịch, do hiện nay phần lớn du khách tập trung tại TP Nha Trang nên Khánh Hòa chủ động mở rộng không gian ra các vùng lân cận như Bãi Dài, Ninh Hòa, Nam Vân Phong và hướng đến là Bắc Vân Phong. Tuy nhiên, về mặt định hướng và cơ sở hạ tầng Bãi Dài vượt trội hơn tất cả.

Bãi Dài hướng đến một khu du lịch cao cấp với đối tượng khách đã được sàn lọc, đa phần có mức chi tiêu cao, ít tập trung vào khách đoàn. Hạ tầng khu vực này rất thuận lợi do gần sân bay, khá độc lập nhưng vẫn bảo đảm an ninh trật tự, được đầu tư đầy đủ.

Vậy nên, Bãi Dài hoàn toàn có thể phát triển thành khu du lịch riêng độc lập, cộng hưởng với Nha Trang và Bắc Vân Phong, Bãi Dài hoàn toàn có cơ sở đưa Khánh Hòa phát triển du lịch lên một tầm cao mới.

"Ngoài ra, Bãi Dài cũng được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là khu du lịch quốc gia với các resort nghỉ dưỡng đẳng cấp từ cấp độ 5 sao và đang trên đà phát triển theo định hướng. Hiện có khoảng 10 dự án sắp đi vào khai thác. Khi hoàn thành 45 dự án, Bãi Dài sẽ trở thành điểm đến qui mô lớn và chất lượng cao trên cả nước", ông Trần Việt Trung – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết.

Nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh với bãi biển phủ đầy cát vàng trải dài gần 15km và cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 20km, Bãi Dài trở thành điểm đến thu hút du khách và các nhà đầu tư lớn khi du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đang nỗ lực tái cơ cấu.

Không khó để nhận ra hình dáng của những ông lớn đang hiện hữu tại Bãi Dài với Vingroup, Hưng Thịnh, Eurowindow, Crystal Bay, Novaland, Vịnh Nha Trang… với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng quy mô tầm cỡ.

HYP_8131

Nhiều resort đã xây dựng các công viên nước để tạo thêm sản phẩm và giữ chân du khách. (Ảnh: Khải An).

Bãi Dài không còn những đồi cát hoang hóa mà là những resort được bao phủ bởi những mảng xanh của đồi cọ, rừng dừa cùng nhiều giống cây khác và cả những hồ nước rộng lớn. Các khách sạn cao tầng cũng xuất hiện tại khu vực này nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa khi tiết giảm tối đa mật độ xây dựng để tăng diện tích công cộng và cây xanh.

Những năm gần đây, để giữ chân du khách và để tạo thành một điểm đến thu hút khách quốc tế của cả nước, nhiều chủ đầu tư đã xây dựng các công viên nước ngay trong resort, khách sạn của mình. Đồng thời thêm vào đó hàng loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn khác như quảng trường âm nhạc, công viên chuyên đề...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Cận cảnh 32 ha đất ven Vành đai 4 sắp thu hồi để xây depot Sơn Đồng thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5
Dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và san nền Depot Sơn Đồng có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng. Vị trí thực hiện dự án tại địa bàn xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa, TP Hà Nội.