Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ

Từ một tài tử nổi tiếng, Mã Cảnh Đào trở thành cái tên gắn liền với nhiều bê bối. Sự nghiệp của anh vài năm gần đây xuống dốc không phanh.

Nam thần diễn sâu

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 1.

Mã Cảnh Đào sinh năm 1962, là tài tử Đài Loan nổi tiếng thập niên 90. Anh từng là diễn viên được nữ sĩ Quỳnh Dao o bế với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông.

Giai đoạn sau, tên tuổi anh gắn liền với các vai đại hiệp trong phim cổ trang. Phải kể đến những vai diễn nổi tiếng như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ, Trương Vô Kỵ bản Ỷ thiên đồ long ký 1994, Đinh Dẫn phim Thục sơn kỳ hiệp.

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 2.

Dù sở hữu ngoại hình đẹp, được các thiếu nữ mê mệt song diễn xuất của Mã Cảnh Đào lại không tương xứng với ngoại hình của anh. Lối diễn xuất của anh khá sến sẩm, lại hơi khoa trương và thiếu sự tiết chế cần thiết.

Mỗi khi nam diễn viên muốn biểu đạt sự kích động, phẫn nộ hay bi thương, anh ta đều lạm dụng cơ mặt, khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Chính vì thế mà nhiều người đã đặt cho anh biệt danh là "nam thần diễn sâu".

Bản chất côn đồ

Năm 1990, Mã Cảnh Đào kết hôn với Đường Vận. Họ có với nhau một cô con gái tên là Mã Thế Ái. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ không được êm ấm. Họ ly hôn năm vào năm 1997.

Năm 2006, Mã Cảnh Đào gặp và yêu Ngô Giai Ni, nữ diễn viên trẻ kém anh đến 20 tuổi nhờ bộ phim Phong thần bảng. Dù khoảng cách tuổi tác không nhỏ và bị dư luận bàn ra tán vào, cặp đôi vẫn hạnh phúc.

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 3.

Mã Cảnh Đào cùng Ngô Gia Ni và con trai

Tháng 2/2007, tài tử làm đám cưới với bạn gái tại một nhà hàng lớn ở Thượng Hải. Lúc đó, Ngô Giai Ni đang mang thai đứa con đầu lòng. Đứa con của cặp đôi được chào đời sau đó và đặt tên là Mã Thế Thiên. Tháng 1/2009, gia đình Mã Cảnh Đào tiếp tục chào đón thêm thành viên mới. Bé được đặt tên là Mã Thế Tâm.

Sau 10 năm chung sống, Mã Cảnh Đào bất ngờ viết tâm thư tiết lộ đang giải quyết thủ tục ly hôn với người vợ kém 20 tuổi. Nam diễn viên chia sẻ: "Tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, hôn nhân của tôi vào hôm nay đã viết lên một dấu chấm".

Tài tử từ chối nói về lý do ly hôn trong bức thư. Thay vào đó, anh gửi lời chúc phúc đến con đường tới đây của Ngô Giai Ni và biết ơn khi cô đã ở bên mình trong 10 năm qua.

"Mong Giai Ni có thể tự do bay cao, tiền đồ rộng lớn trước mắt. Những điều chúng ta đã có hy vọng em đừng quên lãng, hãy vẫn trân trọng như thế", anh viết thêm.

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 4.

Sau khi chia tay Mã Cảnh Đào, Ngô Giai Ni trông hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp hơn

Nguyên nhân khiến Mã Cảnh Đào đổ vỡ hôn nhân hai lần được báo chí tiết lộ là bởi anh thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ. Người vợ thứ hai của anh là nữ diễn viên Ngô Giai Ni từng nhiều lần không dám ra đường vì mặt sưng tím

Trước đó vào năm 2005, trong khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, bực mình vì bị ghi hình, nam diễn viên bèn túm cổ, đánh người thi hành công vụ. Anh bị cảnh sát tạm giữ, phạt hành chính vì thái độ của mình. Sau sự cố, anh đã phải gửi lời xin lỗi chính thức trước báo chí.

Háo sắc khiến sao nữ phát sợ

Mã Cảnh Đào nổi tiếng là "yêu râu xanh" hay lợi dụng việc đóng phim hoặc tham gia chương trình truyền hình để quấy rối tình dục bạn diễn nữ. Rất nhiều đồng nghiệp nữ đều cảm thấy e ngại, sợ hãi khi phải đóng cảnh nóng với tài tử.

Mỹ nhân Hồ Khả tiết lộ, khi đóng cảnh 18+ với Mã Cảnh Đào, anh thường rất mạnh tay khiến cô cực kỳ đau đớn và làm giường rung lắc như đang làm thật. Có lần vì dùng lực quá mạnh, chiếc giường đã bị tài tử làm sập.

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 5.

Trần Hồng cũng rất ám ảnh khi hợp tác với nam diễn viên này: "Anh ấy cầm tay tôi chặt đến mức bầm tím, sưng đỏ khiến tôi không dám mặc áo ngắn tay trong các cảnh quay với anh ấy".

Một đạo diễn Đài Loan hé lộ, Mã Cảnh Đào rất thô bạo khi diễn cảnh tình cảm, anh thậm chí khiến bạn diễn nữ chảy máu môi hay rách tai.

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 6.

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 7.

Hành động của nam diễn viên với Lưu Gia Linh khiến khán giả lên án

Đầu năm 2018, nam diễn viên cũng lợi dụng việc quay chương trình để hôn má Lưu Gia Linh. Sau khi bị khán giả chỉ trích dữ dội, Mã Cảnh Đào phải công khai xin lỗi bà xã Lương Triều Vỹ và người hâm mộ.

Bản thân nam diễn viên cũng từng thừa nhận rất thích đóng cảnh hôn, cảnh nóng với các đồng nghiệp nữ như Phạm Băng Băng và thường xuyên đề nghị đạo diễn tăng thêm cảnh hôn.

Chật vật ở tuổi 57

Đời tư bê bối của Mã Cảnh Đào: quấy rối tình dục bạn diễn, đánh vợ như kẻ thù, chống người thi hành công vụ - Ảnh 8.

Hiện tại, cuộc sống của Mã Cảnh Đào khá vất vả sau khi bị trợ lý kiện cáo vi phạm hợp đồng, bị các nhà sản xuất tẩy chay. Ngoài ra, anh cũng bị tình cũ tố cáo hành hung khiến sự nghiệp và uy tín sa sút.

Đến nay sau hai cuộc hôn nhân không thành, Mã Cảnh Đào phải chịu nhiều áp lực khi chu cấp tiền cho 3 người con của hai vợ cũ và chăm sóc cho người em trai mới ra tù.



chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.