Động đất 6,1 độ ở Lào, nhiều chung cư tại Hà Nội rung lắc

Sáng nay, cư dân nhiều chung cư cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rung lắc rõ rệt do ảnh hưởng của động đất. Một số người cho biết bị chóng mặt, đau đầu.

Khoảng 6h50 sáng 21/11, nhiều người dân Hà Nội, chủ yếu ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai cảm nhận được dư chấn giống như một trận động đất nhẹ, kéo dài khoảng 2 phút.

"Ôi động đất hả các bác ơi?", "Ôi, chòng chành như trên tàu thủy. Sợ quá!" - nhiều người ở các tầng cao chia sẻ.

Động đất 6,1 độ ở Lào, nhiều chung cư tại Hà Nội rung lắc - Ảnh 1.

Vị trí trận động đất tại Lào sáng 21/11. (Ảnh: NST).

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật địa cầu, cho biết Hà Nội là một trong những địa phương ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của một trận động đất lớn xảy ra tại Lào.

Tâm chấn được ghi nhận ở toạ độ 19,46 độ vĩ bắc - 101,26 độ kinh đông, trên địa bàn tỉnh Sayaboury (tây bắc nước CHDCND Lào) với độ sâu 38 km.

"Đây là trận động đất lớn, lên đến 6,1 độ richter, ảnh hưởng đến một số địa phương ở Việt Nam. Tại Hà Nội, những người sống ở các khu nhà cao tầng, chung cư sẽ cảm nhận rõ nhất, nhưng dư chấn này không nghiêm trọng", Viện trưởng Viện Vật địa cầu cho hay.

Dong dat 6,1 do o Lao, nhieu chung cu tai Ha Noi rung lac hinh anh 2
Dong dat 6,1 do o Lao, nhieu chung cu tai Ha Noi rung lac hinh anh 2
Dong dat 6,1 do o Lao, nhieu chung cu tai Ha Noi rung lac hinh anh 3
Dong dat 6,1 do o Lao, nhieu chung cu tai Ha Noi rung lac hinh anh 3

Nhiều cư dân ở các chung cư cao tầng chia sẻ cảm giác khi dư chấn lan đến Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình).

Với cường độ của trận động đất, ngoài Lào và Việt Nam, nhiều quốc gia cũng chịu ảnh hưởng gồm Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc.

Hà Nội cách tâm chấn chừng 600 km.

Trận động đất này xảy ra khoảng ba giờ sau khi một trận động đất mạnh 5,7 độ ở cùng khu vực của Lào.

Trước đó, chiều 20/11 một trận động đất có mạnh 4,2 độ richter xảy ra ở tọa độ 19,172 độ vĩ bắc - 105,133 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.