Động đất 7,1 độ Richter rung chuyển thủ đô Chile

Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ngoài khơi phía tây Chile làm rung chuyển thủ đô Santiago và tạo ra ít nhất hai dư chấn lớn. 
dong dat 71 do richter rung chuyen thu do chile 6 năm thảm họa hạt nhân Fukushima: Nỗi đau của người sống sót
dong dat 71 do richter rung chuyen thu do chile Động đất 6,7 độ Richter tại Philippines, 15 người thiệt mạng
dong dat 71 do richter rung chuyen thu do chile
Người dân đứng trên một ngọn đồi sau khi có cảnh báo sóng thần ở khu nghỉ dưỡng ven biển miền bắc Chile. Ảnh: Reuters

Trận động đất xảy ra khoảng 18h30 ngày 24/4 và không gây sóng thần, Reuters đưa tin. Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, tâm chấn cách thành phố biển phía tây Valparaiso 35 km, nằm ở độ sâu 10 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa lý Mỹ (USGS).

Giới chức Chile ban đầu ra lệnh sơ tán đề phòng với các khu vực gần Valparaiso, cách thủ đô Santiago khoảng 97 km, vì lo ngại sóng thần. Lệnh này bị hủy sau đó.

Một người phát ngôn chính quyền địa phương ở Valparaiso cho biết hiện chưa có báo cáo thiệt hại, song sóng điện thoại di động ở vài nơi bị suy yếu.

Động đất mạnh 7,1 độ Richter được xem là lớn và có khả năng gây thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ trận động đất lần này không nhiều do tâm chấn nằm ngoài khơi.

Ít nhất hai dư chấn mạnh 5 và 5,4 độ Richter được ghi nhận và có thể cảm nhận tại thủ đô Santiago.

Chile nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xảy ra động đất. Trận động đất lớn nhất trong lịch sử Chile mạnh 9,5 độ Richter, xảy ra năm 1960. Năm 2016, Chile hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ Richter làm rung chuyển miền nam, hàng nghìn người phải di tản nhưng không có thương vong hoặc thiệt hại lớn.

dong dat 71 do richter rung chuyen thu do chile
Vị trí thành phố Valparaiso, Chile. Đồ họa: BBC.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.