Đồng Nai cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3.

Chiều 10/3, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai gồm Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND Cao Tiến Dũng cùng các sở, ban ngành liên quan họp bàn nắm tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cũng như phương án xử lí khi có dịch.

Đồng Nai cho học sinh từ mầm non đến THCS được nghỉ hết tháng 3/2020 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Đồng Nai) được phát tài liệu phòng chống dịch trước khi vào lớp (Ảnh: Thanh Niên).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Cao Tiến Dũng đã chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3. Còn học sinh cấp THPT trên địa bàn đã đi học lại bình thường từ ngày 2/3.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ cấp cho mỗi trường học 1-2 máy đo thân nhiệt nhằm phục vụ kiểm tra thân nhiệt cho tất cả giáo viên, học sinh khi ra vào trường học.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, toàn tỉnh có 14 ca nghi ngờ mắc bệnh, trong đó 7 ca đã có kết quả âm tính với Covid-19, còn 7 ca đang chờ kết quả xét nghiệm; 34 trường hợp đang được cách li tập trung tại cơ sở y tế, 160 trường hợp được cách li tại nhà.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.