Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng cơ bản xong thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đến nay đã cơ bản hoàn tất các thủ tục.
 - Ảnh 1.

Dự án đang được triển khai. (Ảnh: TỰ TRUNG)

Văn phòng UBND TP HCM cho biết như vậy từ cuộc họp giao ban định kỳ mới nhất về tình thực hiện dự án nêu trên.

Theo Văn phòng UBND TP, phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh chủ trì tiếp tục thuyết phục các hộ dân trước đây đã thống nhất chủ trương di dời, hiến đất, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước mở đường giao thông thì bây giờ không khiếu kiện đối với phần đất đã hiến, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai công trình theo đúng tiến độ.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp đơn vị liên quan xác định về nhu cầu chuyển nhượng quỹ nền tái định cư, phương án bố trí tái định cư của dự án

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, hiện nay khối lượng thi công dự án đã đạt trên 75%. Nhà đầu tư cam kết nếu mặt bằng được bàn giao sớm thì công trình sẽ hoàn thiện vào giữa tháng 6-2020. Riêng việc vận hành có thể sớm hơn, vào khoảng đầu năm 2020.

Lãnh đạo UBND TP HCM cũng khẳng định quan điểm phải tổ chức tái định cư cho dân, kể cả những người không đủ tiêu chuẩn, đồng thời có cơ chế hỗ trợ trực tiếp nhằm tạo điều kiện cho bà con có chỗ ở mới.

Dự án chống ngập có tổng mức đầu tư 10.000 tỉ đồng này được khởi công từ tháng 6-2016. Giai đoạn 1 dự án có 7 hạng mục, gồm 6 cống kiểm soát triều (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định) cùng các cống nhỏ bảo vệ những khu vực xung yếu.

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho diện tích 750kmvới khoảng 6,5 triệu dân trong vùng dự án ở các quận 1, 4, 7, 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.