Dự báo giá heo hơi ngày 23/10: Ba miền sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng trong ngày mai?

Giá heo hơi hôm nay (22/10) tăng từ 1.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg. Thua lỗ nặng do giá giảm sâu, dịch tả heo châu Phi bùng phát, nhiều người chăn nuôi đứng bên bờ vực phá sản, kiệt quệ không đủ khả năng tái sản xuất.

Giá heo hơi hôm nay tăng rải rác trên toàn quốc

Thị trường heo hơi khu vực miền Bắc ghi nhận tăng từ từ 1.000 - 5.000 đồng/kg. Trong đó, nhiều địa phương tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 34.000 - 36.000 đồng/kg, ví dụ như TP Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam,... Đặc biệt, hai tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên tăng mạnh 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện thu mua lần lượt với giá là 37.000 đồng/kg và 38.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trong hôm nay. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mức 34.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Lâm Đồng tiếp tục thu mua trong khoảng 35.000 - 37.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không ghi nhận biến đổi mới về giá so với ngày hôm qua,.

Cùng với đà tăng trên cả nước, miền Nam hiện ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại một vài nơi. Theo đó, Bạc Liêu và Đồng Tháp nhích nhẹ một giá, điều chỉnh giao dịch lên mốc 37.000 đồng/kg và 38.000 đồng/kg. 5 tỉnh gồm Long An, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Tiền Giang tiếp tục neo tại ngưỡng 38.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Dự báo giá heo hơi ngày 23/10: Ba miền sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng trong ngày mai? - Ảnh 1.

Nguồn: istockphoto

Giá giảm sâu, dịch bệnh bùng phát khiến người chăn nuôi heo điêu đứng

Theo khảo sát ngày 21/10, giá heo hơi cả ba miền vẫn tiếp tục giảm sâu xuống mức 32.000 - 38.000 đồng/kg, giảm 60% so với đầu năm. Với mức giá heo hiện nay, không chỉ người chăn nuôi nhỏ lẻ kiệt quệ mà ngay cả những “ông lớn” trong ngành chăn nuôi cũng lao đao.

Cùng với áp lực từ giá heo giảm, hiện nay ngành chăn nuôi đang đối mặt với dịch tả heo châu Phi (DTHCP) bùng phát mạnh trở lại. Tính đến tháng 10/2021, cả nước xảy ra 1.834 ổ DTHCP tại 1.672 xã, 304 huyện thuộc 53 tỉnh thành. Tổng số heo bị tiêu hủy là 112.092 con, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020 với trọng lượng tiêu hủy ước tính trên 5.500 tấn.

Trong đó, một số địa phương có số lượng heo nhiễm bệnh lớn như Nghệ An 20.196 con; Hà Tĩnh 15.048 con; Lạng Sơn 10.205 con… Hiện tại cả nước có 497 ổ dịch tại 149 huyện của 37 tỉnh, TP chưa qua 21 ngày, với tổng số heo tiêu hủy là 40.719 con, theo báo Kinh tế & Đô thị.

Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Đông cho rằng, nguyên nhân khiến DTHCP bùng phát mạnh trở lại trong thời gian gần đây là do tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Việt Nam vẫn cao. Trong khi đó, thời gian qua các địa phương tập trung vào nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 nên việc phòng dịch cho vật nuôi bị lơi là.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.