Dự báo giá heo hơi ngày 24/2: Tăng cường tái đàn sau Tết, đà giảm vẫn tiếp diễn?

Giá heo hơi hôm nay 23/2 tiếp tục giảm ở một vài tỉnh thành. Từ sau tết Nguyên đán, nhiều hộ chăn nuôi heo ở xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã phấn khởi tái đàn. Theo xu hướng hiện tại, giá thu mua có thể sẽ còn giảm thêm một vài ngày nữa?

Giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở miền Nam

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững lại. Hiện tại, Hưng Yên duy trì vị trí dẫn đầu với giá 79.000 đồng/kg. Theo sau là hai tỉnh Vĩnh Phúc và Ninh Bình tại mốc 78.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên chứng kiến giá đi ngang trong hôm nay. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận ghi nhận ngưỡng cao nhất là 77.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam giảm nhẹ so với hôm qua. Theo đó, Tiền Giang và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, điều chỉnh về mức 77.000 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Long An giảm 1.000 đồng/kg xuống mốc 78.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 24/2: Tăng cường tái đàn sau Tết, đà giảm vẫn tiếp diễn? - Ảnh 1.

Ảnh: Google

Tăng cường tái đàn sau Tết, đà giảm vẫn tiếp diễn?

Từ sau tết Nguyên đán, nhiều hộ chăn nuôi heo ở xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã phấn khởi tái đàn. Ngoài bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi thì nông dân chú trọng tiêm phòng dịch bệnh, “kiêng” các yếu tố có thể tác động xấu tới sự phát triển của đàn heo.

Địa phương hiện có khoảng 700 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn khoảng 4.600 con (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020).

Hiện nay, dịch tả heo châu Phi ở một số địa phương vẫn chưa được khống chế triệt để, do vậy, chính quyền cũng khuyến cáo bà con cần tái đàn trong khuôn khổ cho phép, trên cơ sở đảm bảo các yếu tố phòng dịch để hạn chế rủi ro.

Năm 2021, xã phấn đấu tổng đàn heo đạt khoảng 4.700 con. Địa phương sẽ cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, hỗ trợ bà con trong quá trình nuôi, báo Hà Tĩnh đưa tin.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.