Dự báo giá heo hơi ngày 27/12: Tăng trên diện rộng?

Giá heo hơi hôm nay (26/12) cao nhất 52.000 đồng/kg. Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, khẳng định, với tổng đàn gần 29 triệu con, Tết Nguyên đán 2024 không lo lắng nguồn cung.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 1.000 đồng/kg tại Phú Thọ, Hà Nội và Tuyên Quang, hiện giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại có giá đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tăng nhẹ ở một vài nơi. Cụ thể, heo hơi tại Quảng Nam, Ninh Thuận và Bình Thuận đang được thu mua với giá 49.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Cùng mức tăng trên, tỉnh Lâm Đồng cùng điều chỉnh giá thu mua lên mức 50.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, Vũng Tàu tăng 2.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg. Tương tự, thương lái tại Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu đang cùng thu mua heo hơi ở mức 49.000 - 50.000 đồng/kg (tùy khu vực) sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tăng vào ngày mai do thị trường đang có những chuyển biến tốt.

Ảnh: Lạc Yên

Không lo thiếu thịt lợn dịp Tết

Về nguồn cung thịt lợn cuối năm, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, khẳng định, với tổng đàn gần 29 triệu con, Tết Nguyên đán 2024 không lo lắng nguồn cung. Tuy nhiên mối quan tâm lớn nhất vẫn là khi nào giá sẽ nhích lên, cải thiện thu nhập cho nông dân, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

“Hiện tại không có vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức sản xuất, chỉ lo ở đầu tiêu thụ. Bệnh dịch hiện cũng không còn nặng nữa bởi trải qua nhiều năm, độc tố cũng đã giảm dần, không còn bùng mạnh như thời điểm mới xuất hiện”, ông Chinh nêu rõ.

Bộ NNPTNT cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Công thương và các địa phương, tăng cường theo sát diễn biến cung - cầu mặt hàng thịt lợn, nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá, theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, theo báo Đại Đoàn Kết.

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới và giá cả thị trường hôm nay.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.