Dự báo giá heo hơi ngày 30/3: Biến động trái chiều ở rải rác một số địa phương?

Giá heo hơi hôm nay 29/3 điều chỉnh trái chiều ở một số tỉnh thành. Việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết tại một số địa phương diễn biến khá phức tạp trong thời gian qua.

Giá heo hơi điều chỉnh 1.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định trong khoảng từ 74.000 - 76.000 đồng/kg. Riêng hai tỉnh Nam Định và Thái Nguyên nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, lần lượt ghi nhận mức 75.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng không xuất hiện nhiều biến động mới trong hôm nay. Các địa phương duy trì thu mua trong khoảng từ 71.000 - 76.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Nghệ An tăng 1.000 đồng/kg, đạt mốc 76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh trái chiều trong hôm nay. Cụ thể, tỉnh Long An tăng 1.000 đồng/kg lên mức 76.000 đồng/kg. Trái lại, tỉnh Tây Ninh điều chỉnh xuống mốc 74.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Dự báo giá heo hơi ngày 30/3: Biến động trái chiều ở rải rác một số địa phương? - Ảnh 1.

Ảnh: Barfblog

Biến động trái chiều ở rải rác một số địa phương?

Thời gian qua, việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết tại một số địa phương (bao gồm cả Hà Nội) diễn biến phức tạp, báo Kinh tế & Đô thị đưa tin.

Để ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm nêu trên, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường, UBND TP Hà Nội đã có công văn đề nghị các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trọng tâm là tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết và sản phẩm của chúng.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh hoặc bị chết để sử dụng làm thực phẩm.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.