Dự báo thời tiết Đà Nẵng và các vùng cả nước hôm nay (15/5): Hà Nội và TP HCM nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 15/5, Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. TP HCM cũng nắng nóng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 15/5 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ: 26-34 độ.

Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2-3.

Độ ẩm: 60-90%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ: 25-32 độ.

Gió: Đông Nam, cấp 2-3.

Độ ẩm: 62-92%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có dông vài nơi.

Nhiệt độ: 26-33 độ.

Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2-3.

Độ ẩm: 58-88%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ: 25-32 độ.

Gió: Đông Nam, cấp 3.

Độ ẩm: 60-92%.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng và các vùng cả nước hôm nay (15/5): Hà Nội và TP HCM nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Tri thức trực tuyến).

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Trong ngày 15/5 và ngày 16/5, do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ; khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21/5.

Trong ngày 15/5, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ ngày 16/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này.

Khu vực Hà Nội: Ngày 15/5 và ngày 16/5 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày 17/5 nắng nóng suy giảm ở Hà Nội.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Ít mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên các nước hôm nay

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc 35 - 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 - 36 độ, riêng vùng núi 35 - 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.